Tháng 7/2011:

Thị trường ôtô trong nước: Chưa thấy ánh sáng

(Dân trí) - Tháng thứ 3 liên tiếp các thành viên VAMA không bán nổi một vạn xe trong tháng, mặc dù thời điểm này, các liên doanh sản xuất ôtô trong nước không còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp nhập khẩu bên ngoài.

Trong tháng 07/2011 sản lượng bán hàng của các thành viên VAMA đạt 8.554 xe, giảm 11% so với tháng cùng kì năm ngoái. Sản lượng bán hàng lũy kế tính đến hết tháng 07 năm 2011 đạt 61.123 xe.
 

 

Bắc

Trung

Nam

Tổng số

So sánh 07/2010

Xe du lịch

1.906

374

1.054

3.334

-13%

Xe MPV,SUV

611

146

854

1.611

20%

Xe thương mại

1.395

629

1.575

3.499

-27%

Tổng cộng

3.912

1.149

3.483

8.544

-11

 
Ở phân khúc xe du lịch, trong tháng này không có mẫu xe mới nào được các thành viên VAMA cho ra mắt. Thị trường nhập khẩu chính thức ghi nhận có chiếc VW Scirocco 2.0 ra mắt thị trường Việt Nam.
 
Duy nhất trong tháng chỉ có phiên bản hatchback của chiếc Fiesta lắp ráp trong nước được giao cho khách hàng góp phần không nhỏ vào một tháng kinh doanh tương đối thành công của Ford.
 
 
Thị trường ôtô trong nước: Chưa thấy ánh sáng - 1

Fiesta hatchback tiêu thụ trong tháng đầu tiên được hơn 130 xe
 
Ở phân khúc xe MPV, SUV, duy nhất chỉ có liên doanh Vinastar cho ra mắt phiên bản mới của chiếc SUV Pajero (với tên gọi Pajero Sport) còn lại, không có sản phẩm nào mới của các thành viên VAMA.
 

Nhãn xe

Tháng 7/2011(xe)

Tháng 6/2011(xe)

Kia Morning

668

518

Toyota Corolla Altis

637

393

Kia Forte/Cerato

358

242

Toyota  Camry

280

158

Ford Fiesta

269

98

 
Một số mẫu xe thuộc phân khúc này có tình hình kinh doanh cũng không mấy sáng sủa một phần vì nhu cầu chung của thị trường và cũng do các hãng hiện chưa có kế hoạch để “làm mới” sản phẩm như Chevrolet Captiva (bán được 9 chiếc ở tất cả các loại phiên bản), Zinger (11 chiếc)...
 

Nhãn xe

Tháng 7/2011(xe)

Tháng 6/2011(xe)

Toyota Fortuner

507

324

Toyota Innova

378

425

Ford Everest

192

126

Kia Carens

190

239

Ford Escape

73

89

 
Thị trường ôtô trong nước: Chưa thấy ánh sáng - 2

"Sự cố" kỹ sư Tạch không làm Toyota mất điểm với thị trường Việt Nam
 
Trong tháng 7 này, Trường Hải vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu trong số các thành viên VAMA với 2.568 xe bán ra, Toyota - với những rắc rối liên quan đến quản lí, vượt qua khó khăn với hơn 2.300 xe đến tay người tiêu dùng, vượt hơn tháng trước đến gần 500 xe.
 
Đơn vị lắp ráp, phân phối
Doanh số tháng 7/2011 (xe)
Doanh số tháng 6/2011 (xe)
Trường Hải
2.568
2.481
Toyota
2.365
1.918
Ford
871
547
Vinaxuki
788
666
GM Daewoo
540
615
Suzuki
346
212
Mercedes-Benz
244
274
Vinamotor
194
125
Vinastar
151
184
Isuzu
118
148
Honda
109
81
VMC
83
68
SYM
45
66
Mekong
37
99
Vinacomin
32
59
Hino
28
42
Samco
25
26
Tổng
8.554
7.611
 
Việt Hưng