Thị trường Hàn Quốc không mặn mà với ô tô chạy điện

(Dân trí) - Lượng ô tô chạy điện bán ra trên toàn thế giới đã cán mốc 1 triệu chiếc, nhưng thị trường Hàn Quốc vẫn kém nhiệt tình với loại xe này.

Thị trường Hàn Quốc không mặn mà với ô tô chạy điện - 1

Theo một báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế, luỹ kế doanh số xe chạy điện tính đến cuối năm ngoái đã đạt 1,26 triệu chiếc, tính cả xe hybrid chạy điện (PHEV).

Tính riêng năm ngoái, tổng tiêu thụ xe chạy điện trên toàn thế giới đạt hơn 550.000 chiếc; trong đó, 222.000 chiếc là PHEV, tăng 70% so với mức 324.000 chiếc của năm 2014.

Năm ngoái, Trung Quốc là thị trường xe chạy điện lớn nhất thế giới, với mức tiêu thụ 210.000 xe. Đứng thứ hai là thị trường Mỹ, tiêu thụ 110.000 xe.

Tại Hàn Quốc, khoảng 2.810 xe chạy điện đã được tiêu thụ, trong đó có 270 chiếc PHEV. Lượng ô tô chạy điện tại Hàn Quốc đang tăng lên, nhưng cộng dồn đến nay vẫn mới chỉ ở mức 4.330 chiếc, chiếm 0,3% lượng xe trên toàn thế giới.

Nhật Minh

Theo Chosun

Thị trường Hàn Quốc không mặn mà với ô tô chạy điện - 2
Thị trường Hàn Quốc không mặn mà với ô tô chạy điện - 3
Thị trường Hàn Quốc không mặn mà với ô tô chạy điện - 4