Thay đổi lớn về sở hữu ở Daimler

(Dân trí) - Daimler, tập đoàn ô tô Đức sở hữu thương hiệu Mercedes-Benz, đã bán 9,1% cổ phần của mình cho một quỹ đầu tư của Abu Dhabi, một nước thuộc Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Quỹ Aabar Investments của Abu Dhabi đã chi 1,95 tỷ euro (2,7 tỷ USD) để trở thành cổ đông lớn nhất của Daimler.

Quyết định này được đưa ra sau khi Daimler thông báo mức lỗ 1,53 tỷ euro trong quý IV/2008, do tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng xấu đến tiêu thụ ô tô hạng sang và dòng xe việt dã.

 
Thay đổi lớn về sở hữu ở Daimler  - 1
Daimler là nhà sản xuất ô tô hạng sang lớn thứ hai thế giới, sau BMW

 

Quỹ đầu tư Aabar của Abu Dhabi đã mua 9,1% cổ phần Daimler với giá 20,27 euro/cổ phiếu, thấp hơn một chút so với giá đóng cửa 21,34 euro của cổ phiếu Daimler niêm yết trên thị trường chứng khoán Frankfurt hôm 20/3. Cổ phiếu của Daimler đã mất giá hơn 20% từ đầu năm đến nay.

 

“Đây là một hợp đồng đôi bên cùng có lợi,” ông Ferdinand Dudenhoeffer, giám đốc Trung tâm nghiên cứu ô tô của Đại học Duisburg-Essen, nhận xét. “Mức giá trên là khá hời cho quỹ đầu tư Aabar của Abu Dhabi, và cũng tốt cho Daimler trong nỗ lực huy động tiền mặt đồng thời vẫn có được một nhà đầu tư dài hạn, vì hai năm tới đây sẽ rất khó khăn.”

 

Trong vòng hơn nửa năm, Daimler từ chỗ là bên mua đã trở thành bên bán cổ phiếu của chính mình, phần nào cho thấy sự biến động mạnh mẽ trong ngành chế tạo xe hơi hiện nay. Ngày 17/6 năm ngoái, nhà sản xuất ô tô Đức này đã công bố kế hoạch chi 6 tỷ euro để mua lại cổ phiếu của chính mình. Khi đó, giá cổ phiếu Daimler trên thị trường chứng khoán là 45 euro. Tuy nhiên, đến tháng 10/2008, khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu tác động mạnh mẽ tới nhu cầu tiêu thụ ô tô, Daimler đã phải hủy kế hoạch này.

 

Và giờ đây, vào tháng 3/2009, Daimler đã phải bán cổ phần cho quỹ đầu tư Aabar của Abu Dhabi.

 

Nhằm đối phó với tình trạng doanh số sụt giảm, Daimler đã phải áp dụng biện pháp cắt giảm sản lượng tại Đức và đóng cửa một số nhà máy sản xuất xe việt dã tại Bắc Mỹ.

 

Thay đổi cổ đông lớn nhất

 

“Chúng tôi vui mừng chào đón quỹ đầu tư Aabar trở thành cổ đông lớn nhất mới của chúng tôi, ủng hộ chiến lược của doanh nghiệp,”, CEO Dieter Zetsche của Daimler khẳng định trong bản thông cáo báo chí. “Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ hợp tác để cùng theo đuổi những chiến lược chung.”

 

Hiện tại, Daimler tỏ ra hoạt động kém hiệu quả hơn đối thủ lớn nhất là BMW, khi giá cổ phiếu sụt giảm tới 20% từ đầu năm đến nay, trong khi BMW tăng 1,7%.

 

Sau khi hợp đồng này hoàn tất, Aabar sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Daimler, vượt tỷ lệ cổ phần 6,9% của công ty Cô-oét. Cổ đông lớn nhất của Aabar là Công ty đầu tư dầu khí quốc tế (International Petroleum Investment Co.) thuộc sở hữu của chính phủ Abu Dhabi.

 

Chủ tịch Quỹ đầu tư Aabar, ông Khadem Al Qubaisi, nhận xét Daimler là một thương hiệu nổi tiếng, đã trở thành biểu tượng, với uy tín tuyệt vời.

 

Ông cũng cho biết Daimler và Aabar dự kiến hợp tác sản xuất các mẫu ô tô chạy bằng điện và phát triển các loại vật liệu mới cho ngành chế tạo xe hơi. Hai bên cũng có kế hoạch thành lập một trung tâm đào tạo ở Abu Dhabi.
 
Ngay khi tin này lan ra, giá cổ phiếu Daimler lập tức tăng 8% trên thị trường chứng khoán Frankfurt.

 

Nhật Minh

Theo BBC, Bloomberg, IHT