Nissan, Honda và Mitsubishi báo lỗi hàng trăm nghìn xe

Nissan báo lỗi 260.000 xe trên toàn cầu vì lỗi túi khí; Honda thông báo hơn 130.000 xe có vấn đề về hộp số, trong khi hãng Mitsubishi báo lỗi hơn 120.000 xe có thể hỏng điều hòa không khí.

Hãng sản xuất túi khí cho xe ôtô của Nhật Bản, Takata, hiện đang là tâm điểm của hàng loạt quyết định báo lỗi xe khi túi khí bị lỗi của hãng này có thể bắn ra các mảnh vào người ngồi trên xe.
Người phát ngôn của Nissan cho hay quyết định báo lỗi trên ảnh hưởng tới mẫu March, còn có tên gọi khác là Micra ở châu Âu và mẫu Cube. 
Các xe bị báo lỗi chủ yếu ở thị trường Nhật Bản, với 104.905 xe, 30.000 chiếc ở châu Âu và 11.000 chiếc ở Trung Quốc. Các mẫu xe này là các mẫu xe đời 2008-2012.
Trước đó ngày 22/10, giới chức quản lý vấn đề an toàn ở Mỹ đã bổ sung số xe được trang bị túi khí do Takata sản xuất ở thị trường nước này và thuộc diện có thể phải báo lỗi lên số lượng 7,8 triệu chiếc của 10 hãng xe.
Trong một diễn biến khác, hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản cho biết họ sẽ tiến hành báo lỗi hơn 130.000 xe do chúng có khả năng gặp phải vấn đề ở bộ phận hộp số trong khi hãng Mitsubishi cũng sẽ tiến hành báo lỗi 120.000 xe do chúng có thể gặp phải vấn đề ở hệ thống điều hòa không khí.
Honda đã thông báo cho các nhà quản lý rằng họ sẽ tiến hành báo lỗi 138.377 chiếc xe thuộc 5 mẫu, trong đó có mẫu N-Box do lỗi lập trình trong máy tính kiểm soát động cơ của xe, mà theo hãng này có thể làm hỏng hộp số, khiến cho xe không hoạt động được.
Còn hãng Mitsubishi sẽ tiến hành báo lỗi 120.021 chiếc thuộc 4 mẫu xe cỡ nhỏ như mẫu Minicab, Town Box và Clipper do thiết bị dưới chuẩn trang bị cho xe có thể khiến cho điều hòa không khí của xe không hoạt động được, trong đó có cả chức năng làm tan băng ở kính chắn gió

Theo Huy Bình (VietnamPlus)

Xe Lexus GS 450h 2015 cũng có bản F Sport
 
Xe Lexus GS 450h 2015 cũng có bản F Sport