Nhập khẩu linh kiện ôtô tăng mạnh

Thông tin từ Bộ Thương mại cho biết, trong 9 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu khoảng 30 mặt hàng chủ lực phục sản xuất và tiêu dùng. Trong đó, linh kiện ôtô là mặt hàng nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, tăng 63,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 598 triệu USD.

Hiện nay, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu linh kiện ôtô từ các nước châu Á, trong đó dẫn đầu là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. 

 

Năm 2004, kim ngạch NK linh kiện ôtô từ 4 thị trường này tuần tự đạt: 206 triệu USD, 94 triệu USD, 93 triệu USD và 45 triệu USD. Còn 8 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu tại những thị trường này tương ứng là 147 triệu USD, 89 triệu USD, 79 triệu USD và 56 triệu USD.

 

Cũng theo Bộ Thương mại, đến tháng 9, tình hình nhập siêu của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng, nhập khẩu tháng 9 ước đạt 2,65 tỷ USD, tăng nhẹ so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm tới nay, nâng kim ngạch 9 tháng đầu năm lên 22,47 tỷ USD. Như vậy, chỉ tính riêng tháng 9, nhập siêu đã lên tới 450 triệu USD, gần gấp đôi so với tháng 8.

 

Theo VietNamnet