Mục tiêu của Toyota: Doanh số hơn 10 triệu xe

(Dân trí) - Tập đoàn ô tô Toyota của Nhật Bản đã đặt ra mục tiêu doanh số toàn cầu đạt 10,4 triệu xe vào năm 2009, vượt mức kỷ lục trong suốt 30 năm qua trong ngành công nghiệp xe hơi thế giới.

Doanh số mục tiêu của Toyota cho năm 2009 cao hơn doanh số dự kiến 9,34 triệu xe trong năm nay của hãng khoảng 11,3%, cao hơn doanh số năm ngoái 18%, và sẽ phá vỡ kỷ lục 9,55 triệu xe mà General Motors (GM) đã xác lập vào năm 1978.

 

Giới phân tích đánh giá mục tiêu này của Toyota là hoàn toàn có thể thực hiện.

 

Tính đến hết tháng 6/2007, Toyota đã vượt GM, với doanh số toàn cầu đạt 4,72 triệu xe, cao hơn con số 4,674 triệu xe của GM. Nhiều khả năng kết thúc năm 2007, Toyota sẽ vượt qua GM và trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới - vị trí mà GM đã nắm giữ trong suốt 76 năm qua.

 

Trong các bản tuyên bố chính thức, ban lãnh đạo Toyota luôn phủ nhận việc họ đang theo đuổi mục tiêu doanh số, đồng thời gạt bỏ mọi câu hỏi về ý định “soán ngôi” GM. Tuy nhiên, kế hoạch trên của Toyota là một dấu hiệu nữa cho thấy quyết tâm của nhà sản xuất Nhật Bản trong việc tiếm ngôi GM.

 

Chủ tịch Tập đoàn ô tô Toyota, ông Katsuaki Watanabe, khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu vẫn là chất lượng, chứ không phải số lượng, đồng thời tăng cường phát triển công nghệ hybrid, tăng doanh số không chỉ ở Bắc Mỹ và châu Âu, mà còn ở các thị trường mới nổi như Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nga.

 

Doanh số của Toyota tăng chủ yếu nhờ vào mẫu Camry, Prius hybrid và một số xe tiết kiệm nhiên liệu.

 

Năm ngoái, tổng doanh số của tập đoàn Toyota, bao gồm cả Daihatsu và Hino, đạt 8,8 triệu xe, đứng thứ hai thế giới, sau GM với 9,1 triệu xe. Toyota cho biết doanh số mục tiêu của họ là 9,3 triệu xe trong năm nay, và 9,8 triệu xe trong năm 2008.

 

Toyota cũng cho biết họ sẽ thực hiện kế hoạch trên bằng cách tăng doanh số tại các thị trường đang nổi, với các mẫu xe giá rẻ. Đồng thời, Toyota dự kiến sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ xe Lexus lên 76 nước vào năm 2010, so với con số 68 hiện nay.

 

Nhật Minh

Theo AP