Maybach sắp bị khai tử?

(Dân trí) - Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về khả năng Mercedes “tống khứ” Maybach, do kết quả kinh doanh “bết bát”. Tuy nhiên, nếu việc này diễn ra vào đúng thời điểm các dòng xe quý tộc, như Rolls-Royce hay Bentley, đang như diều gặp gió thì quả là đáng tiếc.

Hiện tại, Maybach không có xe mới, trong khi doanh số của các mẫu xe hiện thời chỉ đạt con số 146 chiếc trong cả năm 2007. Do đó, mác xe “siêu sang” này đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động.

 

Đây là một thông tin không có gì mới mẻ, song gây nhiều thắc mắc, vì các hãng xe sang khác như Rolls-Royce và Bentley đều đang làm nên ăn ra, với doanh số và tăng trưởng ở mức kỷ lục.

 

Tuy nhiên, ông Dieter Zetsche, Giám đốc điều hành của tập đoàn Daimler đang sở hữu thương hiệu Maybach, cho rằng nên chấm dứt mọi việc trước khi quá muộn.

 

Trả lời kênh thông tin chuyên ngành TheCarConnection, ông Zetsche cho biết doanh số vỏn vẹn 146 xe của Maybach trong năm 2007 chỉ bằng 10% kế hoạch. Do đó, ông chưa thông qua bất cứ kế hoạch sản xuất xe mới nào. Giải thích về mẫu mới nhất của Maybach là xe Landaulet mui xếp, một phiên bản của Maybach62, ông Zetsche cho biết mẫu xe mới này cũng sẽ không làm xoay chuyển cục diện vấn đề.

 

Mặc dù tương lai không mấy sáng sủa nhưng hiện tại Maybach cũng nhận được một số ý kiến ủng hộ trong nội bộ ban lãnh đạo Daimler.

 

Ông Zetsche cũng khẳng định rằng dù doanh số không cao nhưng về đẳng cấp, Maybach vẫn có thể cạnh tranh với Rolls-Royce và Bentley. Một điểm cần lưu ý nữa là chi phí phát triển sản phẩm hiện nay của Maybach khá thấp, vì các xe 57 và 62 về cơ bản là dựa trên  mẫu Mercedes S-Class.

 

Khi được hỏi khi nào Maybach sẽ cho ra mắt mẫu xe mới, ông Zetsche cho biết ban lãnh đạo tập đoàn chưa có quyết định nào cho 2 năm tới.

 

Nhật Minh

Theo MotorAuthority