Malaysia chế tạo xe điện chạy bằng dầu ăn phế thải

(Dân trí) - Dự án xe điện chạy bằng dầu ăn phế thải được cho là động thái “đáp trả” lệnh cấm sử dụng dầu cọ làm nhiên liệu sinh học của EU vốn đang gây tác động không nhỏ tới các đồn điền dầu cọ của Malaysia - quốc gia sản xuất dầu cọ lớn thứ 2 thế giới.

Malaysia chế tạo xe điện chạy bằng dầu ăn phế thải - 1

Quay trở lại thời điểm tháng 1/2019, Dịch vụ Tư vấn Hệ thống (SCS) đã khởi động một dự án tự cấp vốn mang tên “myKar” nhằm tạo ra một mẫu xe điện có thể chạy bằng năng lượng mặt trời, dầu cọ và thậm chí là dầu ăn đã qua sử dụng.

Mẫu xe “xanh” này đã được giới thiệu với công chúng Malaysia tại Hội chợ Khoa học Kỹ thuật Kuala Lumpur 2019 tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Mines hồi cuối tuần trước.

Theo SCS, thông qua dự án, người dân Malaysia sẽ được trải nghiệm chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện. Ý tưởng phát triển chiếc xe này khá táo bạo và khác biệt, nhưng đồng thời vẫn hướng tới môi trường bền vững.

Xe điện “my Kar” cũng được kỳ vọng là một “cứu cánh” cho các khu vực nông thôn, bởi nó có thể cung cấp điện cho tối đa 3 ngôi nhà nhỏ. Do đó, người dân nông thôn sẽ được san sẻ nỗi lo về tình trạng thiếu điện trong một số trường hợp khẩn cấp như khi xảy ra thiên tai.

Hơn nữa, SCS cũng đề xuất rằng, các tấm hấp thụ năng lượng mặt trời đặt trên nóc xe có thể cung cấp năng lượng cho hệ thống điều hòa không khí được làm từ chất bán dẫn luôn hoạt động, ngay cả khi xe không nổ máy. Nói một cách dễ hiểu, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được “điều hòa không khí” ngay khi bước vào xe trong những ngày nắng nóng. Trái ngược với hệ thống điều hòa không khí ô tô nói chung, hệ thống này được cho là hoạt động hiệu quả nhất trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Malaysia chế tạo xe điện chạy bằng dầu ăn phế thải - 2
Malaysia chế tạo xe điện chạy bằng dầu ăn phế thải - 3
Malaysia chế tạo xe điện chạy bằng dầu ăn phế thải - 4
Malaysia chế tạo xe điện chạy bằng dầu ăn phế thải

Gia Bảo

Theo Technave