Lamborghini Gallardo LP560/4: “Nỗi khiếp sợ mới” cho tội phạm Ý

(Dân trí) - Gallardo LP560/4 phiên bản mới sẽ tiếp tục là mẫu xe Lamborghini cung cấp cho cảnh sát Ý nhằm trấn áp những tay đua đường phố "cứng đầu".

Gallardo LP560/4 sẽ gia nhập lực lượng cảnh sát Ý thay thế cho mẫu Gallardo ‘Polizia’ đã sử dụng được khoảng 4 năm nay. Dự kiến Gallardo LP560/4 sẽ chủ yếu phục vụ cho công tác tuần tra, truy bắt tội phạm ở các thành phố trung tâm và phía Nam nước Ý.

Với tốc độ tối đa lên đến 325km/h, có lẽ đây sẽ là một cách thể hiện sức mạnh mới của lực lượng cảnh sát đất nước này. Tất nhiên với tốc độ đó thì cũng không cần thiết có sự thay đổi nào từ động cơ xe. Những thay đổi chủ yếu đến từ phần nội thất với:, định vị toàn cầu GPS, súng ra-đa, hệ thống kết nối với trung tâm chỉ huy bằng hình ảnh, hốc để súng, hệ thống điện đàm và bình cứu thương,..

Lamborghini Gallardo LP560/4: “Nỗi khiếp sợ mới” cho tội phạm Ý - 1

Lamborghini Gallardo LP560/4: “Nỗi khiếp sợ mới” cho tội phạm Ý - 2
 

 

Lamborghini Gallardo LP560/4: “Nỗi khiếp sợ mới” cho tội phạm Ý - 3
 
 
Lamborghini Gallardo LP560/4: “Nỗi khiếp sợ mới” cho tội phạm Ý - 4
 

Dự kiến Gallardo LP560/4 cũng sẽ được trang bị cho lực lượng cảnh sát của thành phố NewYork, Mỹ thay thế cho những chiếc Crown Victoria cũ kỹ và ì ạch.

Trong vài năm đưa vào sử dụng, những chiếc Gallardo đã luôn chứng minh được rằng đây là dòng xe hoạt động cực kỳ linh hoạt. Ngay từ thế hệ thứ nhất, Gallardo đã phục vụ cho lực lượng cảnh sát thành phố Rome và hiếm khi lực lượng sử dụng Gallardo không hoàn thành nhiệm vụ.

Gallardo LP560/4 có động cơ V10 cho 560 mã lực (418kW), dẫn động 4 bánh, tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,7 giây, tốc độ tối đa 325km/h. Được biết mỗi chiếc này giá khoảng 145.000 euro.

Anh Việt