Kim ngạch nhập khẩu ô tô sụt giảm mạnh

(Dân trí) - Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 10 vừa qua giảm chưa đến 10% về lượng, nhưng giảm gần 40% về giá trị so với tháng 9.

Kim ngạch nhập khẩu ô tô sụt giảm mạnh
 
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam trong tháng 10/2012 vẫn ở mức dưới 2.000 xe, giảm 8,6% so với tháng 9 xuống còn 1.807 xe, tương đương kim ngạch 38,25 triệu USD, giảm sâu 38,2%. Trong đó, nhập khẩu xe dưới 9 chỗ vẫn chỉ ở mức dưới 1.000 chiếc.

 

Về nguồn gốc xuất xứ, xe từ Hàn Quốc lại có sự tăng trưởng đột biến, từ 511 chiếc của tháng 9 lên 788 chiếc trong tháng 10, dẫn đầu thị trường xe nhập và bỏ xa các vị trí còn lại. Cụ thể, đứng thứ hai về số lượng và xe nhập khẩu từ Thái Lan, với 293 chiếc, kế đến lần lượt là Đức (136 chiếc), Trung Quốc (129 chiếc), Indonesia (124 chiếc), và Mỹ (120 chiếc).

 

Luỹ kế 10 tháng đầu năm nay, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào Việt Nam đạt 21.617 chiếc, trị giá gần 487 triệu USD, giảm 55,2% và 46,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu xe dưới 9 chỗ đạt gần 11.000 chiếc, trị giá 114 triệu USD, giảm 65,8% về số lượng và giảm 70,6% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2011.

 

Nhập khẩu linh kiện, phù tùng ô tô vào Việt Nam - phục vụ hoạt động lắp ráp và sửa chữa - trong 10 tháng đầu năm giảm 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn gần 1,2 tỷ USD, theo số liệu thống kê sơ bộ mới cập nhật ngày 13/11 của Tổng cục Hải quan.

 

Nhật Minh