GM triệu hồi 1,5 triệu xe toàn cầu

(Dân trí) - Hệ thống phun nước nóng rửa kính chắn gió ở các xe GM phiên bản từ 2006 đến 2009 có nguy cơ gây cháy nên tập đoàn phải triệu hồi để sửa chữa.

Ngày 8/6, General Motors (GM) công bố sẽ triệu hồi 1,53 triệu xe trên toàn thế giới để sửa các vấn đề liên quan đến hệ thống phun nước nóng rửa kính chắn gió của các xe phiên bản 2006-09 dẫn tới nguy cơ gây cháy.

 

Đây là vụ triệu hồi xe thứ hai kiểu như này của GM trong vòng 2 năm nay. Đợt thu hồi này liên quan đến nhiều mẫu xe crossover, thể thao việt dã (SUV), bán tải và xe du lịch phiên bản từ năm 2006 đến 2009, bao gồm các thương hiệu Buick, Hummer, Cadillac, Chevrolet, GMC và Saturn của tập đoàn.
 

Cụ thể, đợt triệu hồi này gồm 18 mẫu xe: Buick Lucerne, Cadillac DTS và Hummer H2 phiên bản 2006 đến 2009; Buick Enclave và Cadillac CTS phiên bản 2008-09; Chevrolet Traverse 2009; Cadillac Escalade, Escalade ESV và EXT; Chevrolet Avalanche, Silverado, Suburban, Tahoe; GMC Acadia, Sierra, Yukon và Yukon XL, cùng với Saturn Outlook phiên bản 2007-09.

 

Theo thông báo triệu hồi, GM sẽ trả cho các chủ xe 100 USD và tháo hệ thống phun nước nóng rửa kính chắn gió.
 
GM triệu hồi 1,5 triệu xe toàn cầu - 1

 

GM từng mở một đợt triệu hồi xe tương tự vào năm 2008 để lắp bộ phận ngắt mạch điện phòng trường hợp đoản mạch. Tuy nhiên, từ đó đến nay rải rác vẫn có báo cáo về sự cố cháy do lỗi hệ thống này. GM cho biết tập đoàn đã ghi nhận 5 trường hợp cháy, nhưng không có vụ nào dẫn tới chấn thương hay tai nạn.

 

“Mặc dù kết quả phân tích của chúng tôi cho thấy số trường hợp xảy ra sự cố là rất nhỏ so với số xe đã bán ra thị trường, nhưng chúng tôi muốn khách hàng được hoàn toàn yên tâm,” ông Jeff Boyer, giám đốc phụ trách an toàn của GM, giải thích.

 

Ông Aaron Bragman, một chuyên gia phân tích thị trường ô tô của công ty IHS Global Insight, cho rằng vụ triệu hồi xe này sẽ không ảnh hưởng đến doanh số hay hình ảnh chất lượng của GM.

 

“Giờ đây việc hãng nào đó triệu hồi xe không còn là thông tin chấn động hay gây sốc, xét trong tình hình có hàng loạt vụ triệu hồi xe số lượng lớn trong thời gian qua,” ông Bragman nói.

 

Việc triệu hồi xe của GM được công bố chỉ 4 ngày sau khi Chrysler thông báo triệu hồi 34.600 xe Dodge Caliber và 90 xe Jeep Compass tại Mỹ do nguy cơ dính chân ga.

 

Hầu hết số xe GM bị triệu hồi đợt này là tại Mỹ, Canada, và Mexico.

 

Nhật Minh

Theo Detroit News