Ford ngừng lắp ráp xe tại Philippines

(Dân trí) - Ford hôm 27/6 cho biết sẽ đóng cửa nhà máy lắp ráp ô tô ở Philippines trong năm nay. Đây là một phần kế hoạch tái cơ cấu hoạt động sản xuất của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á.

 

Nhà máy 13 năm tuổi của Ford ở

Nhà máy 13 năm tuổi của Ford ở Santa Rosa, Philippines sẽ bị đóng cửa trong năm nay (Ảnh: AFP)

 

Nhà máy của Ford ở Santa Rosa (Philippines) sẽ chính thức đóng cửa sau khi những chiếc xe thể thao việt dã Escape cuối cùng lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất vào tháng 12 năm nay.

 

Chủ tịch Ford Philippines, ông Randy Krieger, cho biết, công ty đã xem xét nhiều khả năng và cơ hội, nhưng không thể tìm được bài toán kinh tế hiệu quả cho việc sản xuất tại Philippines trong tương lai.

 

Ford đóng cửa nhà máy lắp ráp đầu tiên của mình tại Philippines vào năm 1983 và mở lại một nhà máy mới vào năm 1999, khi tình hình chính trị ở nước này ổn định hơn.

 

Nhà máy của Ford ở Santa Rosa đã xuất khẩu hơn 80.000 xe từ năm 2002 đến nay. 
 
Nhà máy có công suất 36.000/năm, sử dụng khoảng 250 lao động. Sau khi nhà máy đóng cửa vào cuối năm nay, một số nhân viên sẽ được điều chuyển sang bộ phận bán hàng và marketing của Ford ở Philippines hoặc sang các nhà máy khác trong khu vực.

 

Thị trường Philippines tới đây sẽ chỉ có xe Ford nhập khẩu từ các nhà máy ở nước ngoài, chủ yếu là từ Thái Lan.

 

Nhật Minh

Theo AP