Ford chính thức ra mắt chiếc Mustang 2015

(Dân trí) - Hãng sản xuất xe hơi của Mỹ vừa đồng loạt cho ra mắt tại 6 thành phố trên toàn thế giới chiếc Ford Mustang 2015. Đây là chiếc Ford Mustang thế hệ thứ 6, chiếc xe ra mắt đúng dịp kỉ niệm 50 năm kể từ khi chiếc Mustang đầu tiên xuất hiện tại Mỹ vào năm 1964.


Mustang được coi như biểu tượng đặc trưng của Ford. Chiếc Mustang 2015 mang đến một góc nhìn mới; nội thất được cải thiện, đi kèm một lựa chọn 3 động cơ và hệ thống treo được cải tiến. Ngoài ra, Ford Mustang 2015 được cung cấp cả hai phiên bản Coupé và Convertible.


Chiếc xe mang thiết kế pha trộn giữa nét cổ điển và thiết kế hiện đại, với phong cách thiết kế fastback dành cho cả bản Coupé và Convertible. Thế hệ thứ 6 của chiếc Mustang có chiều dài 4.784 mm, chiều rộng 1.916 mm, chiều cao 1.381 mm và chiều dài trục cơ sở 2.720 mm. Ford Mustang 2015 có trọng lượng 1.497kg.

Về vẻ bên ngoài, Mustang 2015 xuất hiện với nét khỏe khoắn cơ bắp và rất hiện đại, phần kính chắn gió phía trước có độ dốc lớn, mui xe mang phong cách fastback. Nắp ca-pô có những đường gân nổi rõ rệt hơn, cản sau cỡ lớn đi kèm bộ khuếch tán không khí, đèn hậu chia làm ba khoang rõ rệt.

Với phiên bản Convertible,  phần mui được làm từ vải bạt mềm nhưng được Ford hứa hẹn vẫn đảm bảo khả năng cách âm bên trong xe. Ở cả hai phiên bản, Ford mang tới rất nhiều tùy chọn màu sắc cho người sử dụng gồm: đỏ, cam, vàng, xanh lam, đỏ ruby, đen, màu nhũ và màu bạc.

Ford chính thức ra mắt chiếc Mustang 2015

Ford Mustang 2015 được trang bị bộ khung gầm mới, giúp chiếc xe trở nên năng động hơn. Bên cạnh đó Mustang 2015 còn được trang bị một bộ khung phụ giúp tăng cường độ cứng cho cấu trúc khung xe, đồng thời tối ưu hóa trọng lượng, giúp nâng cao khả năng xử lý và khả năng vận hành.

Ford Mustang được trang bị hệ thống treo phía sau hoàn toàn mới (hệ thống treo độc lập) hệ thống treo MacPherson cho phía trước và hệ thống liên kết đa điểm phía sau. Các lò xo giảm xóc và các ống lót đã được thiết kế lại và điều chỉnh cho một chiếc xe có hiệu suất cao. Một thanh đòn nhôm phía sau giúp giảm trọng lượng và cải thiện khả năng xử lý cho Ford Mustang, đặc biết trong các trường hợp vặn thân xe.

Đây là lần đầu tiên hệ thống thông tin giải trí MyFord Touch của Ford được đưa vào bên trong chiếc Mustang. Đi kèm với đó là rất nhiều công nghệ hiện đại được trang bị cho chiếc xe như hệ thống ổn định điện tử, hệ thống kiểm soát khởi động, hệ thống âm thanh Shaker Pro và đồng hồ MyColor. Mustang 2015 được trang bị nút khởi động, hệ thống làm mát/nóng ghế trước, một màn hình xóa điểm mù và

Nội thất của chiếc Mustang mới được đánh giá rộng rãi hơn so với phiên bản cũ và sang trọng với những vật liệu cao cấp. Ngoài ra, bảng điều khiển trên chiếc Mustang mới với nhiều tính năng với nút bấm dễ dàng sử dụng hơn

Hãng xe hơi của Mỹ cũng chính thức công bố, Mustang 2015 được trang bị 3 phiên bản động cơ khác nhau; Đầu tiên là động cơ Ecoboost I4 2,3 lít tăng áp, sản sinh công suất 305 mã lực, momen xoắn cực đại 407 Nm, đi kèm hộp số tay 6 cấp.

Tiếp đến là động cơ V6 3,7 lít, sản sinh công suất 300 mã lực, momen xoắn cực đại 365 Nm, phiên bản động cơ này cũng đi kèm hộp số tay 6 cấp. Và cuối cùng là động cơ V8 5,0 lít, với công suất 420 mã lực, momen xoắn cực đại 529 Nm.  Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số tay 6 cấp Getrag hoặc hộp số tự động 6 cấp ZF.

Những hình ảnh của chiếc Mustang 2015 phiên bản Convertible

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng "người mẫu" Alan Mulally - CEO huyền thoại của Ford

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally


Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally


Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally


Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally


Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally


Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally


Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally


Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally


Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally


Và phiên bản Mustang 2015 coupé cùng người mẫu Ala Mulally

Được biết hai phiên bản tay này của chiếc Mustang 2015 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Flat Rock của Ford ở Michigan,Mỹ.

Hội An
Tổng hợp

Bảng giá xe Chevrolet tại Việt Nam