Fiat Chrysler và Renault sẽ về chung một nhà?

(Dân trí) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) đã xác nhận việc đưa ra đề xuất sáp nhập 50/50 với Renault.

Fiat Chrysler và Renault sẽ về chung một nhà? - 1

Đề xuất này của FCA là kết quả của những đàm phán trước đó giữa hai nhà sản xuất ô tô nhằm xác định các sản phẩm và lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác, đặc biệt là trong việc phát triển công nghệ mới.

Renault cũng đã ra thông báo về việc này, cho biết ban lãnh đạo công ty đã xem xét đề xuất của FCA và quyết định sẽ nghiên cứu kỹ hơn về những lợi ích của việc bắt tay với FCA.

Nếu thương vụ này thuận lợi, các thương hiệu Jeep, Chrysler, Ram, Fiat và Alfa Romeo của FCA sẽ về chung nhà với Renault, Nissan, Dacia và Lada.

“Liên minh này sẽ đạt doanh số gần 8,7 triệu xe mỗi năm, sẽ dẫn đầu thế giới về công nghệ xe chạy điện, thương hiệu xe sang, SUV, bán tải và xe thương mại hạng nhẹ. Sự bắt tay hợp tác chiến lược này cũng sẽ tạo chỗ đứng vững chắc và cân bằng hơn là các công ty đứng độc lập,” FCA cho biết.

Theo đề xuất của FCA, hai bên sẽ sáp nhập theo hình thức sở hữu 50/50 thông qua một công ty Hà Lan, sau khi trả 2,8 triệu USD cổ tức đặc biệt cho các cổ đông FCA.

FCA cho biết công ty đang củng cố thế mạnh ở lĩnh vực lái tự động, với việc bắt tay hợp tác với Waymo, BMW và Aptiv. Giờ đây, liên minh ô tô Ý-Đức này muốn có thêm sức mạnh từ kinh nghiệm của Renault trong lĩnh vực công nghệ xe chạy điện. 

Nếu thành công, thương vụ sáp nhập này sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của FCA tại Mỹ. Công ty khẳng định sẽ không có nhà máy nào bị đóng cửa sau khi sáp nhập.

Fiat Chrysler và Renault hiện có tổng giá trị thị trường là 36,5 tỉ USD.

Theo Reuters, liên minh này, nếu được thành lập, sẽ do đại diện nhà Agnelli - ông John Elkann làm chủ tịch, còn chủ tịch Renault - ông Jean-Dominique Senard có thể sẽ là CEO.

Liên minh này sẽ trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới, sau Toyota và Volkswagen.

Nhật Minh

Fiat Chrysler và Renault sẽ về chung một nhà? - 2