F1 tại Malaysia chuẩn bị khởi tranh

(Dân trí)- Ngày chạy đua phân hạng cho chặng thứ hai của mùa giải 2014 đã diễn ra tại Malaysia một lần nữa, Lewis Hamilton lại giành được vị trí xuất phát đầu tiên. Và không có gì lạ, khi tay đua có sự khởi đầu thuận lợi này tỏ ra quyết tâm sau lợi thế tương tự ở chặng đầu tiên…

Chặng đua khai mạc mùa giải F1 2014 đã kết thúc với chiến thắng hoàn toàn thuộc về tay đua Nico Rosberg của đội Mercedes, 6 trên 10 vị trí dẫn đầu trong chặng đầu tiên của mùa giải 2014 đều đến từ các đội đua được Mercedes cung cấp động cơ. Mercedes đã thể hiện rõ nét sự thống trị của mình ở chặng đua khai mạc này. Chặng đua tiếp theo của mùa giải F1 năm sẽ diễn ra tại Sepang International Circuit trong khuôn khổ Petronas Malaysia Grand Prix 2014.

F1 tại Malaysia chuẩn bị khởi tranh

F1 tại Malaysia chuẩn bị khởi tranh


F1 tại Malaysia chuẩn bị khởi tranh


F1 tại Malaysia chuẩn bị khởi tranh

Giải đua F1 Petronas Malaysia Grand Prix 2014 chính thức bắt đầu từ ngày 28/3 đến ngày 30/3 tại đường đua Sepang International Circuit nằm ở phía Nam thủ đô Kuala Lumpur và nằm ngay cạnh sân bay quốc tế. Đường đua này được thiết kế bởi kiến trúc sư Hermann Tilke và Sepang International Circuit đã trở thành một trong những đường tạo nên thử thách cho các tay đua cũng như sự thú vị cho người hâm mộ. Đường đua được thiết kế có 15 góc cua bao gồm 5 góc cua trái và 10 góc cua phải, độ dài của một vòng đua là 5,543 km và các tay đua phải thực hiện 56 vòng đua với chiều dài tổng cộng là 310,408 km. Sự kiện F1 đầu tiên được tổ chức tại Sepang International Circuit là Malaysia Grand Prix vào ngày 17/10/1999 và tay JP Montoya của đội William đã xác lập thành tích tốt nhất của một vòng đua năm 2004 với thời gian 1 phút 34 giây 223.

F1 tại Malaysia chuẩn bị khởi tranh

Bên cạnh đó một kỷ niệm không vui đã xảy đến với đường đua Sepang International Circuit vào năm 2011 và nó mãi là một kỉ niệm không hề đẹp với đường đua tại Malaysia. Trong thể thức đua MotoGP, tay đua của đội Gresini Honda Simoncelli đã mãi mãi ra đi ở tuổi 24. Trong lúc đang ôm cua để ghanh đua vị trí thứ 4 với Alvaro Bautista, Simoncelli đã bị ngã khỏi xe. Đúng lúc đó Colin Edwards cùng Valentino Rossi lao tới và không kịp phản ứng nên đâm trực diện vào người tay đua Italia. Đây là tổn thất vô cùng lớn cho gia đình cũng như đội đua Honda bởi ở tuổi 24, Simoncelli đang được xe như một trong những tài năng hứa hẹn nhất của đường đua GP.

Trong ngày chạy phân hạng của Petronas Malaysia Grand Prix 2014, thời tiết đã không ủng hộ các tay đua, mưa lớn đã xảy ra tại Sepang International Circuit, ngày đua phân hạng đã phải lùi thời gian mất 35 phút. Điều kiện thời tiết không tốt đã khiến tay đua Marcus Ericsson của Caterham gặp tai nạn ngay ở Q1. Mặc dù điều kiện thời tiết không thực sự tốt, nhưng lần thứ 2 liên tiếp trong mùa giải năm nay, Lewis Hamilton của đội đua Mercedes có được pole. Hamilton có được vị trí đầu tiên với thành tích 1 phút 59 giây 041, tiếp đến là Sebastian Vettel của Red Bull với thành tích 1 phút 59 giây 399 và vị trí thứ 3 thuộc về tay đua còn lại của đội Mercedes Nico Rosberg với thành tích 1 phút 59 giây 445. Đội đua Mercedes vẫn thể hiện được sự thống trị có được từ chặng đua thứ nhất, tuy nhiên nhà đương kim vô địch thế giới đang dần trở lại, anh đã có được vị trí xuất phát thứ 2.

Lewis
Hamilton chia sẻ sau pole thứ 2 liên tiếp có được trong mùa giải này: “

Lewis Hamilton chia sẻ sau pole thứ 2 liên tiếp có được trong mùa giải này: “Tôi cảm thấy tràn đầy quyết tâm với kết quả này, cảm ơn mọi người trong đội vì những gì đã làm trong cả tuần qua. Ngày đua hôm nay rất khó khăn, gần cuối tôi gần như không nhìn thấy gì, mưa khá to. Nhưng may mắn thay, tôi đã có mặt ở vị trí này”.

Còn với nhà vô địch chặng khai mạc của giải Nico Rosberg:"Tôi đã cảm thấy không thoải mái trong điều kiện ẩm ướt, đặc biệt là hệ thống phanh. Tuy nhiên kết quả ngày hôm nay cũng không thực sự tồi. Tôi mong chờ vào ngày mai, tôi sẽ tận dụng các cơ hội của minh”.

Lewis
Hamilton chia sẻ sau pole thứ 2 liên tiếp có được trong mùa giải này: “

Bên cạnh thành tích tuyệt vời của đội đua Mercedes tại ngày đua phân hạng, Red Bull Racing Renault cũng đang dần trở lại với vị trí thứ 2 của Vettel và thứ 5 của Ricciardo. Bên cạnh đó, đội đua Ferrari cũng thể hiện được phần nào sức mạnh của mình vị trí thứ 4 của Alonso và thứ 6 của Raikkonen.

Ngày đua chính thức của Petronas Malaysia Grand Prix sẽ bắt đầu vào 16 giờ chủ nhật 30/3 (giờ Việt Nam). Chúng ta cùng hy vọng vào sự trở lại của nhà đương kim vô địch Vettel, bên cạnh đó cũng xem đội đua Mercedes có thực sự mạnh mẽ trong mùa giải năm nay hay không. Chúng ta cũng không thể xem nhẹ đội đua Ferrari và phần còn lại.

Kết quả phân hạng Petronas Malaysia GP:

Vị trí

Tay đua

Đội đua


1

Lewis Hamilton

Mercedes

1:59.431

2

Sebastian Vettel

Red Bull Racing

1:59.468

3

Nico Rosberg

Mercedes

2:00.050

4

Fernando Alonso

Ferrari

2:00.175

5

Daniel Ricciardo

Red Bull Racing

2:00.541

6

Kimi Raikkonen

Ferrari

2.01.218

7

Nico Hulkenberg

Force India-Mercedes

2:01.712

8

Kevin Magnussen

McLaren-Mercedes

2:02.213

9

Jean-Eric Vergne

STR-Renault

2:03.078

10

Jenson Button

McLaren-Mercedes

2:04.053


Hội An

Theo bạn, ôtô nhập khẩu từ ASEAN sẽ giảm giá trong năm 2014 khi thuế nhập khẩu giảm còn 50%?
Sẽ giảm giá
Không giảm giá
  

Tâm lí đợi chờ