Dùng kết cấu lồng chống lật cho xe đạp - Tại sao không?

(Dân trí) - Lồng chống lật (roll cage) là kết cấu được dùng phổ biến cho ô tô đua nhằm đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe trong trường hợp xe bị lật, hoặc có va chạm mạnh.

Dùng kết cấu lồng cuộn cho xe đạp - Tại sao không?

Nếu có mặt trên thị trường, Babel sẽ là mẫu xe đạp an toàn nhất thế giới, vì có kết cấu lồng chống lật và dây đai an toàn.

Đây là phát minh của ông Crispin Sinclair cùng các cộng sự và đang kêu gọi thêm nguồn tài trợ để đưa vào sản xuất thực tế.

Kết cấu lồng chống lật được dùng phổ biến cho ô tô đua nhằm đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe trong trường hợp xe bị lật, hoặc có va chạm mạnh.

Theo ông Sinclair, kết cấu này rất an toàn vì có thể chịu được lực đâm của một chiếc xe tải 38 tấn - xe tải hạng nhẹ.

Ngoài lồng chống lật, xe đạp Babel còn được trang bị hệ thống truyền động điện tử của hãng Shimano, có dây đai an toàn, đèn xi-nhan, còi như ô tô, hệ thống đèn, gương chiếu hậu và phanh đĩa.


Nhật Minh

Theo Carscoops

Dùng kết cấu lồng cuộn cho xe đạp - Tại sao không?
 
Dùng kết cấu lồng cuộn cho xe đạp - Tại sao không?