Du ngoạn thế giới trên xe đạp một bánh

(Dân trí) - Tính đến nay, anh Kris Holm người Canada đã có hơn 20 năm du ngoạn thế giới - từ đông sang tây, từ những miền nắng gió đến nơi băng tuyết - bằng xe đạp một bánh…

 

Kris Holm và chiếc xe một bánh của mình trên một núi đá ở bãi biển

Kris Holm và chiếc xe một bánh của mình trên một núi đá ở bãi biển Panther Beach, tiểu bang California (Mỹ) vào năm 2003 - Ảnh: Barcroft

 

Không phải là người duy nhất theo đuổi niềm đam mê chinh phục địa hình bằng xe đạp một bánh, nhưng anh Kris Holm là người nổi tiếng nhất và kinh nghiệm nhất thế giới trong môn thể thao này.

 

Kris Holm làm quen với xe đạp một bánh từ năm 1986, và đến nay đã chu du qua gần 20 nước bằng phương tiện mà nhiều người nghĩ là chỉ dành cho rạp xiếc.

 

“Hồi 11 tuổi, tôi trông thấy một nghệ sĩ đường phố biểu diễn violin trên chiếc xe đạp một bánh và rất mê, vì tôi cũng chơi violin, nên tôi đã muốn có một chiếc xe đạp như vậy trong ngày sinh nhật 12 tuổi. Đó là vào năm 1986,” Chis cho biết.

 

Kris Holm tham gia sự kiện Unicon X ở Vạn lý trường thành (Trung Quốc) năm 2000 - Ảnh: Barcroft
Kris Holm tham gia sự kiện Unicon X ở Vạn lý trường thành (Trung Quốc) năm 2000 - Ảnh: Barcroft

 

“Một trong những trải nghiệm thú vị của tôi là đạp xe dọc Vạn lý trường thành ở Trung Quốc vào năm 2000. Thật tuyệt, cảm giác giống như khi leo Orizaba, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ vào năm 2003,” Kris chia sẻ. “Tuy nhiên, sở thích của tôi là những địa hình khó, như Bờ biển Bắc Vancouver (Canada)”.

 

Anh đã chinh phục những địa hình “khó nhằn” nhất trên thế giới, như dãy Himalaya ở Bhutan hay rừng rậm và núi lửa ở Bolivia.

 

Dường như không địa hình nào ngăn được bánh xe của Kris Holm - Ảnh: Carters News Agency
Dường như không địa hình nào ngăn được bánh xe của Kris Holm - Ảnh: Carters News Agency
 
Dường như không địa hình nào ngăn được bánh xe của Kris Holm - Ảnh: Carters News Agency

 

Nói về xe đạp một bánh, Kris cho rằng, dù giữ thăng bằng khó hơn nhiều so với loại hai bánh thông thường, nhưng ưu điểm lại là an toàn hơn. “Nếu không may gặp nạn với xe đạp hai bánh, bạn có thể bị ngã lộn nhào qua ghi-đông, còn với xe đạp một bánh thì không. Đa số các vụ chấn thương do xe đạp một bánh chỉ là bong gân, chứ không đến nỗi gãy cổ.”

 

Video về kỳ năng điều khiển xe đạp một bánh điêu luyện của Kris Holm:
 
 
Một số hình ảnh về hành trình chinh phục thế giới của Kris Holm:

 

Kris Holm trong chuyến off-road hơn 160km trong 4 ngày hồi tháng 4/2010 ở

Kris Holm trong chuyến off-road hơn 160km trong 4 ngày hồi tháng 4/2010 ở
Kris Holm trong chuyến off-road hơn 160km trong 4 ngày hồi tháng 4/2010 ở Moab, tiểu bang Utah, Mỹ - Ảnh: Barcroft
 
Kris Holm ở
 

Kris Holm ở Bhutan - Ảnh: Carters News Agency

 
Kris Holm ở

Kris đã xuất hiện trên hơn 200 bài báo hoặc chương trình phóng sự, phim tài liệu trên khắp thế giới, góp phần không nhỏ trong việc quảng bá môn thể thao độc đáo này - Ảnh: Carters News Agency

 
Kris Holm ở Mông Cổ - Ảnh: Carters News Agency

Kris Holm ở Mông Cổ - Ảnh: Carters News Agency

 
Kris Holm ở Mông Cổ - Ảnh: Carters News Agency
Năm 2010, Kris trở thành tay lái xe đạp một bánh đầu tiên trên thế giới giành vị trí thứ 3 trong giải đua đường núi BC Bike Race kéo dài 7 ngày cùng các xe đạp hai bánh. Anh cũng là tay đua xe đạp một bánh duy nhất tham gia giải này. - Ảnh: Carters News Agency
 
Kris Holm ở Mông Cổ - Ảnh: Carters News Agency
 
Kris Holm ở Mông Cổ - Ảnh: Carters News Agency
Kris tự thiết kế mẫu xe đạp một bánh cho mình - Freeride, và cũng đã lập một công ty riêng về lĩnh vực này, mang tên Kris Holm Unicycles - Ảnh: Carters News Agency
 
Nhật Minh
 
Nhật Minh
 
Nhật Minh

 

Nhật Minh

Tổng hợp
Nguồn video: E-60