Đỗ chắn trụ nước cứu hoả, xe BMW bị đập vỡ kính cửa sổ để luồn đường ống

Gia Bảo

(Dân trí) - Việc đỗ xe chắn trước trụ nước cứu hoả là vi phạm luật giao thông, nhưng nhiều tài xế vẫn phớt lờ, cho rằng xác suất phải dùng tới vòi cứu hoả không cao. Và một số người đã phải trả giá đắt...

Đỗ chắn trụ nước cứu hoả, xe BMW bị đập vỡ kính cửa sổ để luồn đường ống - 1

Cuối tuần qua, một chiếc sedan BMW 5 Series sản xuất năm 2005 đã đỗ trước một trụ chữa cháy ở quận Bronx, thành phố New York, Mỹ trong suốt 4 ngày. Tài xe cho biết lý do là khóa bấm không sử dụng được. Không may cho người này là đã xảy ra một vụ hỏa hoạn ở bên kia đường và các nhân viên cứu hỏa cần cắm vòi cao áp vào trụ chữa cháy. 

Phải làm thế nào khi không thể dời chiếc xe đi? Câu trả lời là đập vỡ cả hai bên cửa kính để luồn đường ống qua. Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao không vắt ống nước qua nóc xe, luồn xuống gầm, hoặc đi vòng qua xe. Tuy nhiên, việc luồn đường ống xuyên qua xe sẽ tạo áp lực nước mạnh hơn.

Về việc đỗ xe không đúng nơi quy định, chủ xe BMW có thể sẽ bị phạt 180 USD. Tuy nhiên, chi phí sửa xe sẽ cao hơn thế nhiều. 

Trao đổi với New York Post, người chủ xe BMW (giấu tên) tỏ ra vô cùng giận dữ: “Họ đã phá xe của tôi và khiến tôi sẽ phải tốn cả đống tiền. Tôi quá bức xúc, họ không cần thiết phải làm như thế.”

Trước đó hồi cuối năm 2014, tại thành phố Boston, Mỹ một chủ xe BMW khác cũng đã đỗ xe sai luật trước một trụ chữa cháy và cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn ngay gần đó. Rất may là lực lượng chức năng đã không phải phá cửa xe để thực hiện nhiệm vụ. Chủ xe BMW sau đó xin lỗi và cho biết anh ta đã vô ý không nhìn thấy trụ chữa cháy.