Cựu lãnh đạo BMW đầu quân cho Jaguar Land Rover

(Dân trí) - Tập đoàn Tata của Ấn Độ cho biết Jaguar Land Rover đã chọn cựu CEO Raft Speth của BMW và Ford vào vị trí CEO.

Ông thay thế vị trí mà David Smith đã bỏ lại khi từ chức hồi tháng trước. Speth, 54 tuổi, có 22 năm kinh nghiệm trong ngành chế tạo xe hơi, chủ yếu là tại BMW. Vị trí cuối cùng của ông với nhà sản xuất ô tô Đức này là phó chủ tịch Land Rover, khi BMW còn sở hữu thương hiệu này.

 

Speth trở thành giám đốc phụ trách sản xuất, chất lượng và kế hoạch của nhóm thương hiệu hạng sang (PAG) thuộc tập đoàn Ford khi BMW bán Land Rover cho Ford vào năm 2000.

 

Gần đây nhất, ông đảm nhiệm vị trí giám đốc hoạt động toàn cầu của tập đoàn Linde (Đức), chuyên về khí gas và cơ khí.

Cựu lãnh đạo BMW đầu quân cho Jaguar Land Rover  - 1

Giờ đây, khi về làm cho Jaguar Land Rover - thuộc tập đoàn Tata từ năm 2008, ông có nhiệm vụ báo cáo công việc cho Carl-Peter Forster, tân CEO của Tata Motors. Ông này từng là giám đốc phân nhánh châu Âu của GM.

 

Ông Ravi Kant, phó chủ tịch Tata Motors, cho biết việc bổ nhiệm hai ông Speth và Forster sẽ nâng cao uy tín của các thương hiệu Jaguar và Land Rover trong chiến lược dài hạn của Tata.

 

Nhật Minh

Theo Autonews