Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: "Gia vị" khác lạ cho đại gia Việt

(Dân trí) - Đây là chiếc Rolls-Royce Cullinan với cấu hình 5 chỗ đầu tiên về nước theo diện nhập khẩu tư nhân, trong khi những xe trước đây đều là phiên bản 4 ghế ngồi.

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 1

Rolls-Royce Cullinan trình làng lần đầu vào tháng 6/2018 và được nhập về Việt Nam từ năm 2019 thông qua doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay, những chiếc Rolls-Royce Cullinan lăn bánh trong nước không còn là "hàng độc", nhưng đều là phiên bản 4 chỗ ngồi. 

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 2

Nhằm tạo khác biệt, chiếc Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ đầu tiên đã được đưa về để phục vụ đại gia Việt. Siêu SUV này sở hữu ngoại thất màu đen, có những chi tiết khác biệt so với những chiếc đã xuất hiện trước đó.

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 3

Nhìn trực diện, phần đầu Cullinan 5 chỗ có mui sơn bạc theo phong cách của những chiếc Maybach. Nét đặc trưng để nhận diện ra xe Rolls-Royce là lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ đền Pantheon, kết hợp biểu tượng "Spirit of Ecstasy" đặt nổi trên mui có thể thò/thụt. 

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 4

Siêu SUV Anh quốc sử dụng đèn pha với công nghệ Laser kết hợp đầy đủ những tính năng tự động và nhận diện người đi bộ. Cản trước của xe còn xuất hiện hệ thống radar trong gói công nghệ an toàn cao cấp mà Rolls-Royce trang bị cho Cullinan.

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 5

Xe có chiều dài x rộng x cao tương ứng là 5.341 x 2.164 x 1.835 (mm), chiều dài cơ sở 3.295 mm. Cullinan sở hữu bộ mâm 5 chấu kép kích cỡ 22 inch. Cửa mở ngược đặc trưng của hãng. Cụm đèn hậu LED đặt dọc, ống xả đôi.

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 6

Chiếc SUV 5 chỗ có nhiều chi tiết cá nhân hóa như gỗ veneer với bề mặt chứa các đường vân chéo 45 độ kiểu Chevron màu tối. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 12,3 inch đặt chìm và chỉ xuất hiện khi xe nổ máy. Ngoài ra, xe còn được trang bị 2 màn hình riêng biệt dành cho hành khách phía sau.

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 7

Vô-lăng của chiếc Cullinan được bọc da với thiết kế rất đặc trưng của Rolls-Royce. Dù phía sau tay lái là cụm đồng hồ điện tử hoàn toàn nhưng lại được thiết kế hiển thị dạng analog để tăng tính hoài cổ mà nếu nhìn qua ảnh thì không ít người sẽ lầm tưởng đây là đồng hồ cơ.

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 8

So với những phiên bản đã về nước trước đó, chiếc Rolls-Royce Cullinan này khác biệt nhất về hệ thống ghế ngồi. Theo đó, xe sở hữu 5 vị trí ngồi với băng ghế phía sau được thiết kế 3 chỗ ngồi thay vì kiểu 2 ghế riêng biệt. Vị trí trung tâm có thể trở thành bệ tỳ tay nhỏ gọn khi hạ xuống.

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 9

Những trang bị đáng chú ý trên bản 5 chỗ của Cullinan như hệ thống âm thanh Rolls-Royce Bespoke Audio, cửa đóng/mở bằng nút bấm, hệ thống treo khí nén có thể nâng/hạ gầm, camera 360 độ, màn hình hiển thị kính lái HUD, chế độ off-road. 

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 10

Bên cạnh đó, Cullinan còn có những trang bị an toàn cao cấp như: hệ thống cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm và phanh tự động, ga hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khi vào cua, kiểm soát lực bám tự động...

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 11

Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Cullinan là động cơ V12, dung tích 6,75L dùng chung với Phantom VIII. Cỗ máy tạo ra công suất 563 mã lực và mô-men cực đại 850 Nm tại vòng tua 1.600 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 8 cấp với chức năng sang số bằng tín hiệu vệ tinh (nhận biết địa hình). Tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ: Gia vị khác lạ cho đại gia Việt - 12

Rolls-Royce Cullinan 5 chỗ mới về Việt Nam chưa được tiết lộ giá bán. Dòng xe này có mức giá khoảng 32-46 tỷ đồng tùy thuộc vào trang bị. Theo một số nguồn tin, đến nay có khoảng 12 chiếc Rolls-Royce Cullinan lăn bánh tại nước ta và hầu hết là xe nhập tư nhân.