BMW “nhòm ngó” Volvo

(Dân trí) - Từ đầu năm nay đã có một số thông tin về việc BMW đang nghiêm túc cân nhắc khả năng “thôn tính” Volvo, và theo thông tin mới nhất từ tạp chí Autocar của Anh, hãng xe hơi Đức này đã yêu cầu một ngân hàng nghiên cứu rất kỹ tình hình tài chính của Volvo.

Volvo hiện thuộc sở hữu của Ford và có vai trò chiến lược đối với tập đoàn xe hơi Mỹ này, xét trên khía cạnh tính năng an toàn và hệ thống khung gầm. Do đó, có nhiều khả năng Ford sẽ chỉ đồng ý nhượng lại Volvo nếu thấy giá “hời”.

 

Người ta cho rằng BMW đang muốn tìm một mác xe “cặp đôi” với Mini nhằm tăng lợi nhuận. Về lý thuyết, BMW có thể sử dụng chung hệ thống khung gầm dẫn động cầu trước cho cả xe Volvo và Mini.

 

Trước khi để mắt đến Volvo, BMW đã từng cân nhắc đến việc mua lại Alfa Romeo - chuyên xe dẫn động cầu trước.

 

Toàn bộ những động thái này khiến giới phân tích cho rằng có thể BMW đang muốn củng cố thị phần xe cỡ nhỏ và trung bình, sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

 

Doanh số mỗi năm 250.000-270.000 xe Mini không đủ đảm bảo lợi nhuận lâu dài cho BMW, nhưng doanh số 500.000 chiếc cả xe Volvo và Mini có thể giúp BMW yên tâm phần nào.

 

Các xe S40, V50, C70, và C30 của Volvo đều có thể dùng chung gầm bệ với xe Mini 5 cửa và Mini SUV. Hơn nữa, các mẫu xe cỡ lớn, hạng sang của Volvo có thể chuyển sang dùng hệ thống gầm bệ dẫn động cầu sau của BMW.

 

Một thông tin bên lề cũng khá lý thú là BMW đã mua lại phân nhánh Rover vào năm 1994, để rồi 6 năm sau đó buộc phải “đẩy” đi vì làm ăn thua lỗ. Ford chính là hãng đã mua lại mác xe Land Rover của Rover từ BMW.

 

Nhật Minh

Theo Leftlanenews