Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 14

(Dân trí) - Từ ngày 19/8 đến này 21/8, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 14 và các Hội nghị liên quan đã diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Philippines.

Tham dự hội nghị có các Bộ trưởng và quan chức cấp cao phụ trách về thanh niên của các quốc gia thành viên ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và các cơ quan, tổ chức đối tác.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà làm Trưởng đoàn, cùng với các đại diện của Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ đã tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 14 - 1

Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 14 và các Hội nghị liên quan đã diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Philippines (Ảnh: Tống Giáp).

Với chủ đề “Tăng cường phát triển thanh niên vì một cộng đồng ASEAN kiên cường, sáng tạo, năng động và toàn diện: Cùng nhau định hướng tương lai”, hội nghị tái khẳng định cam kết của ASEAN trong công tác phát triển thanh niên và tăng cường gắn kết thanh niên một cách thực chất như là những trụ cột quan trọng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong hợp tác khu vực.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về các ưu tiên của  khu vực trước những thách thức đang nổi lên ảnh hưởng đến thanh niên như việc làm, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 14 - 2

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà làm Trưởng đoàn, cùng với các đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ đã tham dự hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho rằng thanh niên - lực lượng chiếm tới một phần ba dân số ASEAN - không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách đơn thuần mà là chủ thể sáng tạo, là nguồn sức mạnh nội sinh, là lực lượng tiên phong và là tác nhân quyết định diện mạo của ASEAN trong tương lai.

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn xác định thanh niên là nguồn nhân lực quan trọng của đất nước, trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai; đầu tư cho thanh niên là chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước.

Nét nổi bật trong chính sách phát triển thanh niên của Việt Nam những năm qua là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ "hỗ trợ" sang "trao quyền" và "kiến tạo hệ sinh thái", thể hiện ở 3 nội dung cốt lõi:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và lồng ghép chính sách: Việt Nam đã ban hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021–2030. Điều quan trọng nhất là các chỉ tiêu phát triển thanh niên đều được lồng ghép vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của từng bộ, ngành, địa phương.

Thứ hai, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và kỹ năng số: Việt Nam chú trọng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn diện, áp dụng các chính sách tín dụng ưu đãi, hình thành các Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, và đặc biệt chú trọng kết nối khởi nghiệp sáng tạo với chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn và các vùng đặc biệt khó khăn. Thông qua các chiến dịch chuyển giao khoa học kỹ thuật, thanh niên Việt Nam đang làm chủ các công nghệ mới, đẩy mạnh kinh tế số và chủ động tham gia phát triển các ngành công nghiệp văn hóa - một trụ cột kinh tế mới đầy tiềm năng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 14 - 3

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu trực tuyến tại hội nghị (Ảnh: Tống Giáp).

Thứ ba, phát triển toàn diện và không để ai bị bỏ lại phía sau: Bên cạnh tri thức và kỹ năng làm việc, Việt Nam dành nguồn lực lớn cho các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần, sức khỏe sinh sản vị thành niên, hỗ trợ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, hỗ trợ học sinh - sinh viên yếu thế. Đồng thời, các phong trào "Thanh niên hành động Xanh", bảo vệ môi trường và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc cũng luôn được lan tỏa rộng rãi.

Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục là một thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN và tất cả các quốc gia thành viên để triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động đã đề ra.

Kế tiếp Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 14 là Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN với 3 nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế hợp tác + 3 trong việc mang lại những cơ hội rộng mở hơn cho thanh niên để có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực.

Các ưu tiên được xác định cho giai đoạn 5 năm tiếp theo là: giao lưu thanh niên, phát triển kỹ năng, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo số và phát triển bền vững. Trước đó, Hội nghị cấp quan chức về thanh niên ASEAN và ASEAN+3 cũng đã được tổ chức.

Xuyên suốt các hội nghị, đại diện các quốc gia thành viên ASEAN đều khẳng định cam kết chung về tiếp tục trao quyền cho thanh niên với tư cách là những đối tác tích cực trong việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Kết quả của các hội nghị được phản ánh trong Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Thanh niên ASEAN và ASEAN+3. Một số Văn kiện quan trọng cũng được các Bộ trưởng thông qua như: Kế hoạch Công tác về Thanh niên ASEAN giai đoạn 2026 - 2030; Tuyên bố về Tuyên bố ASEAN về Tăng cường Phát triển Thanh niên vì một Cộng đồng ASEAN Kiên cường, Sáng tạo, Năng động và Toàn diện: Cùng nhau định hướng tương lai; Tuyên bố Thanh niên ASEAN về Tự cường số.

Đối với Bộ Nội vụ, việc tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN và các hội nghị liên quan lần này có ý nghĩa quan trọng. Đây là lần đầu tiên đầu mối quốc gia về hợp tác thanh niên trong ASEAN do Bộ Nội vụ đảm nhận; đồng thời, Uỷ ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cũng được kiện toàn, tổ chức lại, và Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính phủ giao là Cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 2/6/2026.