Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch mạng an toàn lao động ASEAN
(Dân trí) - Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET nhiệm kỳ 2026-2027, từ Thái Lan, đồng thời chuyển giao vai trò Ban Thư ký ASEAN-OSHNET cho Brunei.
Ngày 8/7, Hội nghị Ban Điều phối Mạng An toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) lần thứ 27 (CBM-27) khai mạc tại thành phố Đà Nẵng.
Tại hội nghị, Thái Lan chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET cho Việt Nam, Brunei sẽ đảm nhiệm phó chủ tịch. Đồng thời Việt Nam cũng chuyển giao vai trò Ban Thư ký ASEAN-OSHNET cho Brunei.

Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) đại diện Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET (Ảnh: Hoài Sơn).
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh Hội nghị CBM-27 được tổ chức trong một bối cảnh hết sức đặc biệt với 2 sự chuyển giao quan trọng đồng thời diễn ra.
Thay mặt Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn Thái Lan thời gian qua đã dẫn dắt hiệu quả Mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động với vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET và chúc mừng Brunei đảm nhiệm trọng trách Phó Chủ tịch trong nhiệm kỳ 2026-2027.
Khẳng định cam kết của Việt Nam khi tiếp nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN-OSHNET nhiệm kỳ 2026-2027, Thứ trưởng Cao Huy đã giao Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) làm 2 đầu mối chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai đầy đủ, hiệu quả vai trò chủ tịch trong toàn bộ nhiệm kỳ.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ nhận định việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN-OSHNET, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN.
Đây là cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò chủ động, dẫn dắt trong việc đề xuất và triển khai các sáng kiến khu vực, đồng thời chia sẻ thực tiễn của Việt Nam trong chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý lao động và hoàn thiện hệ thống bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: Hoài Sơn).
Thứ trưởng Cao Huy cũng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm và mang tính quyết định nhất của hội nghị lần này là thông qua Kế hoạch hành động ASEAN-OSHNET giai đoạn 2026-2030. Đây không chỉ là sự kế thừa thành tựu của giai đoạn trước, mà phải là tiền đề đưa hợp tác khu vực về an toàn, vệ sinh lao động lên một tầm cao mới, thực chất hơn, sâu sắc hơn và hiệu quả hơn.
Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tại hội nghị tập trung làm rõ và đưa vào kế hoạch hành động 4 nhóm vấn đề mới nổi mà người lao động ASEAN đang phải đối mặt là tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đến môi trường làm việc; an toàn, vệ sinh lao động trong nền kinh tế khu vực phi chính thức; rủi ro tâm lý xã hội và các bệnh nghề nghiệp mới; biến đổi khí hậu, chuyển dịch xanh gắn với việc làm an toàn.
“Đây là những thách thức không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết, đòi hỏi cách tiếp cận khu vực đồng bộ và phối hợp chặt chẽ”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhấn mạnh.

Các đại biểu bắt tay đoàn kết tại hội nghị (Ảnh: Hoài Sơn).
Về hợp tác với các đối tác quốc tế, Thứ trưởng nhấn mạnh tinh thần mọi hoạt động hợp tác đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của các nước thành viên và phục vụ trực tiếp lợi ích của người lao động ASEAN.
Hội nghị CBM-27 do Bộ Nội vụ chủ trì, với sự tham dự của các đoàn đại biểu 11 quốc gia thành viên ASEAN, đại diện Ban Thư ký ASEAN và các đối tác ASEAN+3, khu vực và quốc tế của ASEAN. Đây là Hội nghị mở đầu kế hoạch công tác giai đoạn 5 năm mới (2026-2030) của ASEAN-OSHNET.





