Thanh Hóa chi tiếp hơn 44 tỷ đồng thực hiện tinh giản biên chế
(Dân trí) - Trong đợt 2 năm 2025, tại Thanh Hóa có 8 đơn vị, địa phương được cấp hơn 44 tỷ đồng để thực hiện chính sách tin giản biên chế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn, đã ký quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ trong đợt 2 năm 2025 tại địa phương này.
Tổng kinh phí được phê duyệt cho đợt này là hơn 44 tỷ đồng. Trong đó, gần 9 tỷ đồng được trích từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh và hơn 35 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương tại các huyện, thành phố.

Trong đợt này, thành phố Thanh Hóa được giao hơn 13 tỷ đồng để thực hiện tinh giản biên chế (Ảnh: Thanh Tùng).
Có 8 đơn vị và địa phương được cấp kinh phí thực hiện chính sách, chế độ tinh giản biên chế, bao gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và các huyện Thọ Xuân, Quan Sơn, Hậu Lộc, Thạch Thành, Quan Hóa.
Đáng chú ý, thành phố Thanh Hóa được giao hơn 13 tỷ đồng, Văn phòng Tỉnh ủy gần 9 tỷ đồng và huyện Quan Hóa hơn 7 tỷ đồng...
Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định.
Ông Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát các đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật về tinh giản biên chế và các quy định hiện hành khác.
Các đơn vị, địa phương liên quan cũng được giao quản lý kinh phí và chi trả cho đối tượng thụ hưởng theo đúng chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, công khai, minh bạch và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật.
Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Kho bạc Nhà nước khu vực X được giao theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin và theo dõi, hướng dẫn, giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của các đơn vị có đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tham mưu đề xuất, báo cáo nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.
Trước đó, trong đợt 1 năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt gần 17 tỷ đồng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại địa phương này.
Trong đó các đơn vị cấp tỉnh nhận hơn 2,9 tỷ đồng và các đơn vị cấp huyện nhận hơn 13 tỷ đồng. Sở Y tế là đơn vị cấp tỉnh nhận nhiều nhất với gần 1,4 tỷ đồng. Ở cấp huyện, Lang Chánh và Thọ Xuân dẫn đầu với kinh phí lần lượt là hơn 1,4 tỷ đồng và gần 1,4 tỷ đồng...