Sau hợp nhất, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang có 99 xã, phường
(Dân trí) - Theo đề án sáp nhập, TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang hợp nhất để thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, lấy tên là TP Cần Thơ. Thành phố mới có 99 xã, phường.
Theo dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh của UBND TP Cần Thơ gửi tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, 3 tỉnh thành này hợp nhất, lấy tên là TP Cần Thơ (trực thuộc trung ương). Trung tâm chính trị - hành chính của đơn vị hành chính mới đặt tại TP Cần Thơ hiện nay.
Số lượng cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ) của 3 địa phương hiện có 61.177 người. Theo thống kê, có 624 người nghỉ hưu theo chế độ; điều động bố trí nội bộ 36.680 người; tinh giản biên chế hoặc thôi việc 1.212 người.

Một góc TP Cần Thơ hiện nay (Ảnh: H.L).
Về trụ sở, hiện 3 địa phương có 2.811 trụ sở. Theo đề án, địa phương tiếp tục sử dụng 2.558 trụ sở (trong đó Cần Thơ: 1.220, Sóc Trăng: 113, Hậu Giang: 1.225). Số trụ sở dôi dư là 255, trong đó Cần Thơ: 143, Sóc Trăng: 2, Hậu Giang: 110.
Đề án nêu rõ, việc bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; chính quyền địa phương nơi dự kiến bố trí trụ sở hành chính của ĐVHC mới có trách nhiệm chủ động, cân đối, bố trí nguồn ngân sách để đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của ĐVHC mới.
Ngoài ra, các cơ quan phải sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, người lao động của các ĐVHC cùng sắp xếp để ổn định điều kiện làm việc tại ĐVHC mới.
Đề án cũng đưa ra phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức sau sắp xếp ĐVHC; lộ trình bố trí, sắp xếp cán bộ, người lao động; lộ trình giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế cán bộ, người lao động; lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công; thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù đối với ĐVHC cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp;...
TP Cần Thơ (sau khi hợp nhất với Sóc Trăng, Hậu Giang) có diện tích tự nhiên hơn 6.400km2, với dân số khoảng 4 triệu người, gồm 30 phường và 69 xã.
Theo UBND TP Cần Thơ, đề án sắp xếp của TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế và chủ trương của Trung ương. Sau sắp xếp, 3 địa phương giảm được 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh, kết thúc hoạt động 28 quận huyện, giảm được 164 xã.
Cùng với đó, địa phương sẽ tinh giảm được số lượng đáng kể tổ chức bộ máy, cán bộ, người lao động, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng quy mô địa bàn, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho thành phố mới thành lập.