Hơn 1.730 cán bộ Bạc Liêu về Cà Mau làm việc sẽ được lo "hậu cần" ra sao?
(Dân trí) - Qua thống kê, dự kiến hơn 1.730 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Bạc Liêu xuống tỉnh Cà Mau làm việc sau hợp nhất.
Theo dự thảo phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc và nhà công vụ sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, dự kiến số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) của tỉnh Bạc Liêu đến tỉnh Cà Mau (nơi đặt trung tâm tỉnh lỵ mới) làm việc là hơn 1.730 người.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau kiểm tra một số điểm dự kiến để bố trí nơi làm việc của sở, ngành ở Cà Mau (Ảnh: NT/Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau).
Trong đó có khoảng 82 người không cần bố trí hoặc hỗ trợ chỗ ở; 796 người đề nghị hỗ trợ chi phí tự tìm chỗ ở; 856 người đề nghị bố trí nhà ở lưu trú, nhà công vụ.
Cà Mau dự kiến sửa chữa nhanh một số công trình để bố trí ngay nhà ở công vụ, nhà lưu trú cho một số cán bộ có nhu cầu.
Với việc đi lại, khoảng cách từ trung tâm tỉnh Bạc Liêu đến trung tâm tỉnh Cà Mau gần 70km, thời gian di chuyển khoảng 1,5 tiếng.
Qua thống kê bước đầu, có khoảng 343 người không cần hỗ trợ phương tiện đưa đón; gần 950 người đề nghị hỗ trợ chi phí; 442 người đề nghị bố trí phương tiện đưa đón.
Tỉnh này đưa ra một số phương án bố trí phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của các cán bộ như: Thuê xe dùng chung để đưa đón 1 chuyến/tuần; bố trí ô tô công tập trung để đưa đón theo tiêu chuẩn; hỗ trợ kinh phí để tự di chuyển;…
Phương án của tỉnh Cà Mau nêu rõ, việc đưa đón cán bộ từ Bạc Liêu đến làm việc ở Cà Mau sẽ được bố trí linh hoạt theo các phương án để cho cán bộ lựa chọn phù hợp theo điều kiện của từng người.
Hai tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau (trước năm 1997 là tỉnh chung Minh Hải) sẽ hợp nhất thành tỉnh Cà Mau, đặt trung tâm chính trị - hành chính tại TP Cà Mau hiện nay.
Sau hợp nhất, tỉnh Cà Mau (mới) có diện tích tự nhiên hơn 7.942km2; quy mô dân số hơn 2,6 triệu người; có 64 đơn vị hành chính cơ sở (9 phường, 55 xã).