Hơn 1.000 người dân sống cảnh "nhiều không": Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam về việc giải quyết địa giới hành chính giữa hai tỉnh.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đang được phân định tại khu vực giáp ranh giữa xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và xã Đắk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Việc này dựa trên bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính từ Chỉ thị số 364-CT ngày 6/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, nhằm giải quyết các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã.

Hơn 1.000 người dân sống cảnh nhiều không: Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết - 1
Hơn 1.000 người dân sống lay lắt trong cảnh "nhiều không" ở vùng giáp ranh giữa Kon Tum và Quảng Nam (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đã phối hợp để ký xác nhận pháp lý và hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tại khu vực này, đảm bảo thống nhất với bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính từ Chỉ thị số 364-CT.

Trong quá trình xác định cụ thể đường địa giới hành chính trên thực địa, UBND hai tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn kịp thời theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 1.000 người dân sống cảnh nhiều không: Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết - 2
Không có điện nên các hộ dân chỉ sống dựa vào đèn dầu, bếp củi trong đêm tối (Ảnh: Phạm Hoàng).

Như Dân trí đã thông tin, hơn 1.000 nhân khẩu thuộc 238 hộ dân tại thôn 3, xã Trà Vinh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đang sinh sống trên vùng đất thuộc địa giới hành chính xã Đăk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Do đó, hàng trăm hộ dân nơi đây đang phải sống trong cảnh không điện, không đường và không sóng điện thoại, gây khó khăn cho cả hai tỉnh trong việc quản lý dân cư và đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ dân sinh.