Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

(Dân trí) - Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang Mai Dịch và đồng loạt trên toàn Hà Nội, lan tỏa lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".

Tối 25/7, tại Nghĩa trang Mai Dịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), lan tỏa thông điệp về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm tiếp nối của thế hệ hôm nay.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, chăm lo người có công luôn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ - 1

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng dâng hương các anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Văn Tuyến).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tri ân, như: Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà; chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa; tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức lễ dâng hương, lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại 126 xã, phường; phục dựng di ảnh liệt sĩ và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh: “Trong không gian linh thiêng tại Nghĩa trang Mai Dịch và các nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà ghi danh liệt sĩ trên toàn thành phố, hàng triệu ngọn nến, nén hương tri ân đồng loạt được thắp sáng. Đây không chỉ là ánh sáng của lòng biết ơn mà còn là biểu tượng của niềm tin, của trách nhiệm và của sự tiếp nối truyền thống cách mạng”.

Hà Nội tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ - 2

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai trao di ảnh cho thân nhân liệt sĩ (Ảnh: Văn Tuyến).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định, năm tháng sẽ trôi qua nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ mãi là ngọn lửa thiêng soi sáng con đường phát triển của dân tộc. Với lòng biết ơn sâu sắc, Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công; đoàn kết toàn dân xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Đại diện tuổi trẻ thủ đô phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng xúc động chia sẻ, thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha anh.

Mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm tri ân không chỉ thể hiện niềm tiếc thương vô hạn mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm tiếp bước cha anh. Sự tri ân thiêng liêng nhất phải được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, bằng tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến vì cộng đồng và đất nước.

Tuổi trẻ thủ đô nguyện tiếp nối tinh thần “Ba sẵn sàng”, không ngừng học tập, rèn luyện, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Tại chương trình đã diễn ra lễ trao tặng 130 di ảnh liệt sĩ được phục dựng cùng 130 phần quà tới đại diện các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Ngay sau nghi lễ tưởng niệm, 1.800 đoàn viên, thanh niên Thủ đô đồng loạt dâng hương, dâng hoa và thắp nến tại từng phần mộ liệt sĩ.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai dự án "Phục dựng di ảnh liệt sĩ", ứng dụng công nghệ phục dựng 210 di ảnh đã phai mờ và trao tặng 210 phần quà tới thân nhân liệt sĩ.

Trong tháng 7, các cấp bộ Đoàn cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân như dâng hương tại các địa chỉ đỏ, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách, khám bệnh miễn phí, triển khai các dự án "Tô màu ký ức", "Bản đồ số" các đài tưởng niệm và hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.