Đà Nẵng rà soát toàn diện 94 xã, phường để tiếp tục sắp xếp

(Dân trí) - Đà Nẵng đang rà soát toàn diện 94 đơn vị hành chính cấp xã để xem xét sự cần thiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Trung ương.

Ngày 23/7, tại họp báo cung cấp thông tin báo chí, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, đã có những trao đổi liên quan đến vấn đề tiếp tục sáp nhập xã, phường trên địa bàn.

Theo ông Bình, việc sắp xếp các xã, phường được thành phố triển khai theo hướng dẫn, tiêu chí của Bộ Chính trị và Chính phủ. Thành phố sẽ nghiên cứu, thực hiện đúng lộ trình và quy định của Trung ương.

Đà Nẵng rà soát toàn diện 94 xã, phường để tiếp tục sắp xếp - 1

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Bình cũng nhấn mạnh bên cạnh các tiêu chí chung, Trung ương cũng yêu cầu các địa phương xem xét những yếu tố đặc thù như lịch sử, văn hóa của từng địa phương để bảo đảm việc sắp xếp phù hợp với thực tiễn.

Hiện nay các cơ quan chức năng của thành phố đang khảo sát, rà soát, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền về vấn đề sáp nhập xã, phường này. Sau khi có kết quả và thông tin cụ thể, UBND thành phố cùng các cơ quan liên quan sẽ chính thức cung cấp đến người dân.

Thông tin thêm về nội dung trên, ông Hà Đức Hoài, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho hay, sau khi hợp nhất thành phố hiện có diện tích hơn 11.870km2, dân số gần 3,2 triệu người và 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Ông Hoài cho biết, sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Đà Nẵng, bộ máy đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, tăng cường phân cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn còn nhiều khó khăn như số lượng đơn vị hành chính cấp xã lớn, địa bàn rộng, nguồn lực đầu tư phân tán, nhiệm vụ bị chồng lấn. Ngoài ra, một số xã, phường có quy mô nhỏ, gây khó khăn trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Đà Nẵng rà soát toàn diện 94 xã, phường để tiếp tục sắp xếp - 2

Trụ sở UBND xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Bên cạnh đó, năng lực làm việc ở một số đơn vị hành chính cấp xã chưa theo kịp yêu cầu mới. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã gặp nhiều khó khăn, tình trạng thừa, thiếu cục bộ cán bộ, công chức ở một số phường, xã vẫn tồn tại trong khi đó khối lượng công việc chuyển xuống cấp xã rất lớn.

“Nhiều công chức cấp xã phải kiêm nhiệm nhiều việc, chịu áp lực lớn. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu... làm ảnh hưởng phần nào đến chất lượng làm việc tại địa phương”, ông Hoài cho biết.

Theo ông Hoài, trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp và Nghị quyết số 180 của Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng đang chỉ đạo các sở, ngành rà soát toàn diện 94 đơn vị hành chính cấp xã.

Việc rà soát tập trung vào các tiêu chí quy mô dân số, diện tích, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch của thành phố, yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, quản lý địa bàn... Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để thành phố xem xét sự cần thiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, trước khi báo cáo, xin chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.