DNews
Nội vụ

Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã

(Dân trí) - Tại buổi tiếp xúc ĐBQH TPHCM, cử tri đề xuất cần nghiên cứu khung biên chế công chức cấp xã linh hoạt dựa trên quy mô dân số và áp lực công việc thực tế tại từng địa phương.

Chiều 11/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đơn vị bầu cử số 13, đã tiến hành tiếp xúc trực tiếp với cử tri các phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Đơn vị bầu cử số 13 Đoàn ĐBQH TPHCM bao gồm: Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM; ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Ngoài ra, hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 11/5 còn có sự tham dự của bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; ông Trần Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng; bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hưng; ông Phạm Quang Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng; ông Trương Công Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… và đông đảo cử tri tại địa phương.

Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 1
Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 2

Lo quá tải sau sắp xếp, cử tri đề xuất tăng biên chế linh hoạt

Mở đầu hội nghị, ĐBQH Nguyễn Thanh Sang trình bày báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 3

Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bảo Quyên).

Sau đó, các cử tri của phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Đông đã phát biểu nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề về giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, biên chế công chức, cải cách tiền lương…

Ông Bùi Văn, cử tri phường Phú Định (TPHCM), bày tỏ thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án tham nhũng lớn, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn một số bất cập trong công tác tuyên truyền, xử lý tội phạm và thu hồi tài sản tham nhũng.

Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 4
Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 5

Cử tri kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần hoàn thiện các quy định về công khai thông tin chính thống đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt là các vụ liên quan đến cán bộ có chức vụ, nhằm hạn chế tình trạng xuyên tạc, sai lệch thông tin trên mạng xã hội.

“Đồng thời, đề nghị hoàn thiện Luật Tương trợ tư pháp và các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ; xây dựng cơ chế mạnh hơn để truy xét, thu hồi tài sản bị tẩu tán ra nước ngoài, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng”, cử tri nói.

Cử tri Nguyễn Thị Minh Hoa, ngụ tại khu phố 43, phường Phú Định (TPHCM), quan tâm đến vấn đề biên chế công chức, vị trí việc làm, chính sách tiền lương và việc sắp xếp đơn vị hành chính.

“Tôi rất phấn khởi với lộ trình cải cách tiền lương từ năm 2024 đến nay, đồng thời ghi nhận nỗ lực của Trung ương trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính theo hướng tiến bộ, tinh gọn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng phát sinh không ít khó khăn, thách thức mới”, cử tri nói.

Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 6
Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 7

Theo cử tri Nguyễn Thị Minh Hoa, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc tại cấp xã rất lớn. Cán bộ cơ sở vừa phải tiếp nối công việc cũ, vừa đảm đương các dự án đầu tư công còn dang dở, đồng thời tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới để đáp ứng mục tiêu phát triển của TPHCM và cả nước.

Trong khi đó, nhiều cán bộ, công chức nghỉ việc sau quá trình sắp xếp khiến người dân lo ngại việc “quá tải” đối với đội ngũ còn lại, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân.

Cử tri kiến nghị cần nghiên cứu lộ trình và giải pháp cụ thể hơn, đồng thời xây dựng cơ chế đặc thù cho đô thị đặc biệt như TPHCM.

“Trong đó, có thể quy định số lượng biên chế, công chức theo hướng linh hoạt, dựa trên quy mô dân số và áp lực công việc thực tế tại từng địa phương”, cử tri chia sẻ.

Bên cạnh đó, cử tri Nguyễn Thị Minh Hoa đề xuất cần có giải pháp thu hút nhân tài, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc tại cơ sở; đồng thời quan tâm hơn đến thu nhập, chính sách an sinh để giảm áp lực công việc, giữ chân người có năng lực, phù hợp với tính chất, cường độ công việc của đội ngũ cán bộ tại TPHCM, qua đó giúp họ yên tâm công tác và phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Nghiên cứu khung biên chế giai đoạn 2026-2031

Thay mặt các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 13, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, UBND, HĐND địa phương đã tạo điều kiện để Tổ đại biểu gặp gỡ cử tri. Đồng thời, Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn và ghi nhận ý kiến phát biểu của các cử tri.

"Ý kiến của các cử tri không chỉ phản ánh sát thực tiễn những vấn đề đang đặt ra trong đời sống mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, xây dựng đối với hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 8

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (Ảnh: Bảo Quyên).

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội số 13, Bộ trưởng Nội vụ ghi nhận các ý kiến và giao Văn phòng Đoàn ĐBQH TPHCM tổng hợp, gửi đến các bộ, ngành quản lý lĩnh vực để sớm xem xét, giải quyết theo quy định và sớm trả lời đến cử tri.

Đối với tất cả các ý kiến mà cử tri đã trình bày, Tổ đại biểu sẽ ghi nhận đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc, chỉ đạo rà soát và theo dõi đến cùng trách nhiệm giải quyết.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM tổng hợp, phân loại rõ ràng theo thẩm quyền và tính chất của từng vấn đề.

“Những nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã thì chuyển đến chính quyền cơ sở, đồng thời yêu cầu có thời hạn xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền của cấp thành phố thì các đơn vị gửi đến UBND và các sở, ngành liên quan, kèm theo đề nghị trả lời bằng văn bản và công khai kết quả.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương xem xét giải quyết hoặc nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về ý kiến của cử tri liên quan đến khung biên chế, Bộ trưởng Nội vụ nhận định đây là vấn đề mà cả nước đang quan tâm, đồng thời gắn liền với đời sống của cán bộ, công chức.

Bộ trưởng cho biết Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2026-2031, sau khi thực hiện hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm bảo đảm triển khai chủ trương hiệu quả cả trước mắt lẫn lâu dài.

Theo Bộ trưởng, mục tiêu đặt ra là sau sắp xếp, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức làm việc hiệu quả, chất lượng hơn, đồng thời được bảo đảm điều kiện, đời sống để yên tâm công tác.

“Từ thực tiễn các ý kiến hôm nay, có thể thấy một điểm chung là cử tri không chỉ mong muốn “được giải quyết một việc cụ thể” mà còn mong muốn một nền quản trị hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm hơn.

Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ đối với chính quyền địa phương 2 cấp mà còn đối với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế, tổ chức thực hiện gắn với tăng cường giám sát thực hiện”, Bộ trưởng nêu rõ.

Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 9
Đề xuất khung biên chế linh hoạt cho cấp xã - 10

Đối với các vấn đề lớn liên quan đến hoàn thiện thể chế, chính sách, Bộ trưởng cho hay Tổ đại biểu đã tiếp thu đầy đủ để tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Vì vậy, tiếng nói của cử tri chính là cơ sở quan trọng để Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung, bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống.

“Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát hơn, thực chất hơn về việc lắng nghe nguyện vọng của cử tri; tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri để kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, từ cơ sở và từ cuộc sống hàng ngày của người dân cả nước nói chung và thành phố chúng ta nói riêng”, Bộ trưởng nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành và góp ý của cử tri. “Chính sự thẳng thắn và trách nhiệm của cử tri là động lực để Đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình”, Bộ trưởng nhấn mạnh.