Công chức biệt phái về xã nhìn thấy cơ hội, muốn tiếp tục gắn bó
(Dân trí) - Sau sáp nhập, khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng lớn, tỉnh Đắk Lắk đã đưa công chức biệt phái từ sở về hỗ trợ trực tiếp các địa phương trong nhiều lĩnh vực chuyên môn.
Sau gần 6 tháng xung phong nhận nhiệm vụ biệt phái về xã Quảng Phú (Đắk Lắk), anh Nguyễn Trần Trung (28 tuổi), chuyên viên Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ) đã nhanh chóng bắt nhịp công việc, hỗ trợ địa phương trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.
Anh Trung được lãnh đạo xã phân công tham mưu triển khai Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức theo Nghị định 173 của Chính phủ và tham gia hỗ trợ cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Anh Nguyễn Trần, chuyên viên Phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).
Quá trình thực hiện, anh đã cùng địa phương xây dựng kế hoạch ký hợp đồng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nguồn lực.
Riêng công tác bầu cử tại xã Quảng Phú, anh cho rằng đây là nhiệm vụ vất vả nhưng đầy ý nghĩa. “Khối lượng công việc trong giai đoạn bầu cử rất lớn nên đội ngũ cán bộ, công chức xã chúng tôi phải làm việc với cường độ cao, không kể ngày đêm. Riêng ngày 15/3, khi việc bỏ phiếu hoàn thành, anh em chúng tôi đều thức đến 2h để xử lý hồ sơ, kịp nộp đúng tiến độ”, anh Trung chia sẻ.
Cũng theo anh Trung, thời gian được biệt phái về xã chưa lâu nên việc tiếp cận và hỗ trợ cán bộ, công chức của anh mới dừng ở mức khiêm tốn.

Anh Trung hỗ trợ công tác chuyên môn cho công chức, người lao động tại UBND xã Quảng Phú (Ảnh: Thúy Diễm).
“Thực tế tại địa phương, các lĩnh vực như chứng thực, đất đai, chính sách người có công thường xuyên quá tải. Trước những vướng mắc liên quan đến văn bản hướng dẫn từ Trung ương, tôi luôn cố gắng xử lý và hướng dẫn kịp thời để cán bộ, công chức xã giải quyết nhanh nhất cho người dân. Tuy nhiên, do thời gian công tác còn ngắn nên tôi chưa thể hỗ trợ được nhiều như mong muốn và sẽ nỗ lực hơn trong thời gian tới", anh Trung chia sẻ.
Với trách nhiệm của một công chức biệt phái, anh Trung luôn quan niệm phải giữ vững tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, sẵn sàng nhận việc khó, việc mới, không né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, xem đây là cơ hội rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thiện bản thân.
Ông Nguyễn Công Văn, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cho biết sự kết hợp giữa nỗ lực nội tại của địa phương và nguồn lực hỗ trợ từ công chức biệt phái đang tạo nên chuyển biến tích cực khi bộ máy hành chính dần vận hành ổn định hơn, chất lượng tham mưu được nâng lên, góp phần phục vụ người dân tốt hơn.
Chủ tịch UBND xã Quảng Phú tiết lộ một trong những sáng kiến nổi bật từ cơ sở tại xã là việc thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quảng Phú (Ảnh: Thúy Diễm).
Tổ này đóng vai trò “đầu mối” nghiên cứu, tham mưu cho UBND và lãnh đạo xã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, gắn với Bộ chỉ số đánh giá trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tổ này sẽ chủ động đề xuất các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
“Không chỉ dừng ở khâu tham mưu, Tổ công tác còn trực tiếp theo dõi, đôn đốc toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính từ khi tiếp nhận hồ sơ đến tiến độ xử lý của từng bộ phận chuyên môn. Việc thường xuyên rà soát, nhắc nhở các hồ sơ sắp đến hạn hoặc quá hạn giúp hạn chế tình trạng trễ hẹn và mang lại những hiệu quả nhất định”, ông Văn chia sẻ.
Tổ công tác đã lập nhóm Zalo để lãnh đạo xã tiếp nhận nhanh nhất và có phản hồi kịp thời đến các cán bộ, công chức.
Từ tháng 9/2025 đến nay, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã biệt phái, điều động 9 công chức đến nhận công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây là các công chức bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần, trách nhiệm cao và nỗ lực đưa tinh thần, phong cách làm việc của công chức cấp tỉnh về cấp xã. Tất cả các công chức biệt phái đều có tinh thần xung kích, tình nguyện đến công tác tại các xã, phường.






