Chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

(Dân trí) - Chỉ vài giờ sau khi UBND xã Vàm Cỏ hoàn tất hồ sơ và lấy ý kiến thân nhân liệt sĩ, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ký quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Chiều 18/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Xuân Bách, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, cho biết, đơn vị đã ký quyết định xác nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Việc xác nhận được căn cứ trên hồ sơ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Bằng Tổ quốc ghi công số 2P.944b theo Quyết định số 04/TTgA ngày 2/1/1978 của Thủ tướng Chính phủ) và đề nghị của UBND xã Vàm Cỏ.

Chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - 1

Bà Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ (Ảnh: An Huy).

Theo đó, bà Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/8, gồm trợ cấp tuất hằng tháng 2.789.000 đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2.231.000 đồng/tháng do là vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa. Tổng mức trợ cấp là 5.020.000 đồng/tháng.

Quyết định được Sở Nội vụ ký ngay trong ngày.

Trước đó, sáng 18/7, lãnh đạo UBND xã Vàm Cỏ đã đến gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên lấy ý kiến thân nhân, dòng họ và hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ.

Sau khi hoàn tất, hồ sơ được UBND xã Vàm Cỏ chuyển đến Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh để xem xét, giải quyết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết gia đình rất vui và xúc động khi bà Nguyễn Thị Lệ được Sở Nội vụ chính thức công nhận là vợ liệt sĩ.

"Chúng tôi rất hạnh phúc vì từ nay, chị Hai đã chính thức được công nhận trên giấy tờ là vợ của anh Hai. Đối với gia đình, gần 60 năm qua, chị luôn là chị Hai và là con dâu trong nhà", ông Nhỏ chia sẻ.

Trước đó, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết việc công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gặp nhiều vướng mắc về trình tự, thủ tục. Theo cơ quan này, trong thời kỳ kháng chiến, bà Lệ và liệt sĩ Quên mới yêu nhau, chưa đăng ký kết hôn, chưa chung sống như vợ chồng và bà Lệ cũng chưa về sinh sống cùng gia đình liệt sĩ.

Khoảng 10 năm trước, bà Lệ từng nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ dành cho vợ liệt sĩ. Sau khi xem xét, Sở Nội vụ đã trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung giấy xác nhận của cha hoặc mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên công nhận bà là con dâu, tức vợ liệt sĩ. Trường hợp này không bắt buộc phải có giấy đăng ký kết hôn.

"Tuy nhiên, sau khi nhận lại hồ sơ, bà Lệ không bổ sung theo hướng dẫn và cũng không gửi lại cho sở. Chỉ khi có giấy xác nhận của cha hoặc mẹ liệt sĩ công nhận bà Lệ là con dâu thì hồ sơ mới có cơ sở để xem xét, giải quyết", vị lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết.

Chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - 2

Sau gần 60 năm, bà Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (Ảnh: Nam Anh).