Tuấn Kiệt vô địch Quý 3, cầu truyền hình Olympia sẽ về với Quảng Trị

(Dân trí) - Văn Ngọc Tuấn Kiệt chiến thắng kịch tính ở cuộc thi Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia, giành tấm vé quan trọng vào chơi Chung kết năm, đồng thời mang cầu truyền hình trực tiếp về với tỉnh Quảng Trị.

Phần thi Khởi động của nam sinh giành vé vào chơi Chung kết Olympia

Đường lên đỉnh Olympia Quý 3 năm thứ 20 có 4 thí sinh là: Nguyễn Như Đức Minh (THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Ngô Phương Nam (THPT Chuyên Lê Thánh Tông - Hội An, Quảng Nam), Hồ Lê Minh Quân (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà).

Mở màn cuộc thi, Đức Minh là thí sinh thi đấu đầu tiên Khởi động. Cậu được 50 điểm. Sau Minh, Tuấn Kiệt thi đấu Khởi động được 60 điểm. Phương Nam và Minh Quân cùng được 70 điểm.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Tuấn Kiệt là người nhấn chuông xin trả lời ô chữ từ khóa sau khi 2 hàng ngang gợi ý được lật mở. Đáp án của Tuấn Kiệt đưa ra là "Miễn dịch".

Đáp án được công nhận là chính xác. Nhờ đó, Kiệt đã vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm là 140 điểm.

Tuấn Kiệt vô địch Quý 3, cầu truyền hình Olympia sẽ về với Quảng Trị - 1

Tuấn Kiệt luôn nhanh nhạy ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Đây là lợi thế của nam sinh Quảng Trị

Sang phần thi Tăng tốc, các thí sinh cạnh tranh rất gay cấn. Tuy vậy, Tuấn Kiệt vẫn dẫn đầu đoàn leo núi với 240 điểm, Đức Minh và Minh Quân cùng có 180 điểm và Phương Nam có 160 điểm.

Đức Minh là thí sinh đầu tiên thi Về đích. Cậu trả lời được câu hỏi đầu tiên nhưng lại mất điểm ở câu hỏi thứ hai vào tay Minh Quân. Ở câu hỏi thứ 3 lựa chọn Ngôi sao hi vọng, thế nhưng một lần nữa Minh mất điểm về tay Phương Nam.

Tuấn Kiệt chọn gói câu hỏi 10-10-20  điểm. Kiệt trả lời chính xác 2/3 câu hỏi và nâng điểm số lên thành 270 điểm.

Phương Nam chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Với quyết tâm cao muốn mang cầu truyền hình về cho Quảng Nam, Phương Nam đã thành công ở cả 3 câu hỏi của mình. Đặc biệt là ở câu hỏi cuối cùng thuộc lĩnh vực Toán học bằng Tiếng Anh, Phương Nam chọn Ngôi sao hi vọng, giúp cậu nâng điểm số lên 285 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi.

Phần thi quyết định người chiến thắng Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia

Người cuối cùng dự thi Về đích là Minh Quân. Quân chọn gói câu hỏi 30-20-30 điểm. Ngay ở câu hỏi đầu tiên, Minh Quân đã không có đáp án chính xác, để cho Tuấn Kiệt có cơ hội vươn lên giành 30 điểm, chiếm trở lại vị trí thứ nhất đoàn leo núi.

Cuộc thi ngày càng hồi hộp hơn khi Minh Quân trả lời được câu hỏi thứ 2 và đặt Ngôi sao hi vọng ở câu hỏi thứ 3. Minh Quân đã trả lời đúng, gián tiếp khiến cho Tuấn Kiệt khẳng định chiến thắng chung cuộc.

Tuấn Kiệt vô địch Quý 3, cầu truyền hình Olympia sẽ về với Quảng Trị - 2

Tuấn Kiệt giành chiến thắng cuộc thi Quý 3, có tấm vé vào chơi Chung kết năm.

Tuấn Kiệt vô địch Quý 3, cầu truyền hình Olympia sẽ về với Quảng Trị - 3

Như vậy là, Văn Ngọc Tuấn Kiệt sẽ là thí sinh bước vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 20, đồng thời mang cầu truyền hình trực tiếp về với Quảng Trị.

Mai Châm

Video: VTV.vn