Quảng Bình: Hiến máu cứu người trên quê hương Đại tướng

(Dân trí) - Ngày 21/7, tại Trường Đại học Quảng Bình, Ban hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ tổ chức Ngày hội hiến máu.

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu năm nay, theo kế hoạch tỉnh Quảng Bình sẽ cố gắng tiếp nhận tối thiểu 650 đơn vị máu an toàn. Chương trình sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trên địa bàn tỉnh cũng như trên toàn quốc.

Với phương châm “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Hành trình đỏ năm 2105 đã thu hút gần 1.500 cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng các tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhiệt tình tham gia.

Quảng Bình: Hiến máu cứu người trên quê hương Đại tướng
Với phương châm "mỗi giọt máu cho đi, mỗi cuộc đời ở lại" đã thu hút hàng ngàn người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tham gia

Đây cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hành động hiến máu cứu người; góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần “tương thân tương ái”; xung kích, tiên phong trong các phong trào thiện nguyện, vì lợi ích cộng đồng. Đồng thời, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân về bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia; tính nhân văn, nhân ái của việc cho và tiếp nhận máu, an toàn truyền máu.
 
Phát biểu tại Ngày hội hiến máu, ông Cao Quang Cảnh, Phó trưởng Ban thường trực, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cho biết: "Hưởng ứng chiến dịch “Hành trình đỏ năm 2015 - Kết nối dòng máu Việt”, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hai đợt vận động, hiến máu tình nguyện trong cộng đồng tại Trường Trung cấp công nông nghiệp Quảng Bình vào ngày 08/7 và tại Huyện Bố Trạch vào ngày 15/7. Chương trình đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, từ thành phố đến những vùng miền xa xôi.

 
Và sau hai đợt tổ chức hiến máu tình nguyện, Hành trình đỏ đã tiếp nhận được gần 700 đơn vị máu an toàn, đảm bảo và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Kết thúc điểm dừng chân ở Quảng Bình, chiều 21/7, đoàn Hành trình đỏ năm 2015 đến dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Đặng Tài