DNews

Nữ sinh được Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện: "Tôi muốn thi Miss World"

Dĩ An

(Dân trí) - Chính bố mẹ là người thúc giục Hoàng Thanh Trang đăng ký tham gia "NEU Glamour 2023" - Cuộc thi Tìm kiếm sinh viên thanh lịch của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nữ sinh được Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện: "Tôi muốn thi Miss World"

Thức giấc sau khi trở thành tân hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân, giọng của Thanh Trang vẫn chưa hết khàn do trận ốm trước cuộc thi.

Như mọi ngày, Trang phải thức dậy đúng giờ để lên lớp, cùng các bạn hoàn thành buổi thuyết trình. Tuy nhiên, cô nhận được nhiều sự chú ý hơn. Không ít sinh viên trong trường, thầy cô giáo nhận ra và dành lời chúc mừng đến cô.

May mắn khi có bố mẹ luôn đồng hành

Hoàng Thanh Trang (SN 2004, Lào Cai) hiện là sinh viên khoa Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô đảm nhận vai trò bí thư của lớp, ủy viên Ban chấp hành Liên chi Đoàn ở khoa.

Nữ sinh được Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện: Tôi muốn thi Miss World - 1

Theo chia sẻ của bạn cùng lớp, Thanh Trang ngoài đời là cô gái hòa đồng, năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa (Ảnh: Toàn Vũ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ sinh 19 tuổi cho biết, bố mẹ là người thúc giục cô đăng ký tham gia cuộc thi. Họ đã tình cờ thấy thông tin trên trang của đoàn tường.

Để cổ vũ con gái, bố mẹ đã không ngại vượt đường xa, tự lái xe xuống Hà Nội.

"Tôi cảm thấy may mắn khi được bố mẹ luôn ủng hộ, mong muốn con được trải nghiệm, học hỏi, không nhất thiết phải đạt giải cao.

Thật tình cờ vì trước đó, tôi cũng có ý định tham gia để gặp gỡ những anh, chị đạt thành tích nổi bật, muốn cọ xát, phát triển bản thân", Thanh Trang bày tỏ.

Trang là con cả trong gia đình. Từ nhỏ, bố mẹ đã rèn cho cô tự sắp xếp mọi việc. Đặc biệt, bố là người sát sao và hướng dẫn cô học.

Ở cấp trung học, Trang luôn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn. Cô còn từng đoạt giải nhất cấp thành phố.

Cô gái SN 2004 đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân với kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 26,35 điểm. Kết thúc học kỳ 1 ở trường, cô đạt điểm GPA 3.4 (điểm trung bình các môn học).

Trang đã tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, nhưng đây là lần đầu cô tham gia cuộc thi về nhan sắc. Khi đi thi, cô xác định rõ bản thân muốn lan tỏa hình ảnh sinh viên khoa Luật năng động, sáng tạo.

Nữ sinh quê Lào Cai dự định kiếm việc làm thêm vào khoảng cuối năm hai. Hiện tại, cô muốn cân bằng giữa việc học tập và tham gia ngoại khóa, phát triển kỹ năng chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm khác.

Nữ sinh được Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện: Tôi muốn thi Miss World - 2
Hoàng Thanh Trang cho biết, cô theo đuổi phong cách dịu dàng, thanh lịch (Ảnh: NVCC).

Nhìn bên ngoài, mọi người thường nghĩ Trang thuộc túyp mỏng manh, tiểu thư. Thực tế, cô lại khá vui vẻ, nhí nhảnh và năng động.

Thần tượng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Trong giây phút nghe thấy tên mình được gọi cho ngôi vị cao nhất, Thanh Trang xúc động và không giấu nổi những giọt nước mắt.

Nữ sinh được Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện: Tôi muốn thi Miss World - 3

Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn ở các cấp trung học (Ảnh: NVCC).

Đặc biệt hơn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính là người trao vương miện cho cô. Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa là tiền bối, vừa là thần tượng của Trang.

"Chị ấy là người gần nhất khiến tôi thấy ngưỡng mộ. Chị cũng là sinh viên khoa Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trải qua quãng thời gian không ngừng cố gắng, chị giờ đây trở thành phiên bản toàn diện. Tôi rất mê nụ cười và đôi chân của chị Hà", Thanh Trang tâm sự.

Nếu có cơ hội, Trang cũng muốn thử sức với những cuộc thi nhan sắc có quy mô lớn hơn. Trong đó, cuộc thi Miss World được cô khá quan tâm.

Nữ sinh cho biết, khi nhận được tiền thưởng từ cuộc thi hoa khôi, cô muốn dành một phần để mở một tổ chức trong khoa liên quan đến thiện nguyện. Cô thấy hoạt động của khoa mạnh nhưng mảng thiện nguyện chưa phát triển.

Hơn nữa, cô gái SN 2004 biết một số bạn có mong muốn tham gia. Mục tiêu gần nhất của Trang là giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt hơn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính là người trao vương miện cho cô. Hoa hậu Việt Nam 2020 vừa là tiền bối, vừa là thần tượng của Trang.

Lần đầu mang giày cao gót

Cuộc thi NEU Glamour 2023 mang đến cho Thanh Trang nhiều bài học. Cô học được cách ăn nói, ứng xử trong cuộc sống. Sự tiến bộ của cô được minh chứng trong phần thi ứng xử.

Khi bốc thăm phải câu hỏi về vấn đề người có ảnh hưởng trên mạng xã hội "ảo tưởng quyền lực", Trang đã nhìn theo góc tích cực.

Cô cho rằng, họ có sự sáng tạo đáng để học hỏi nhưng phải biết tiết chế nhằm tránh gây ảo tưởng. Sau đó, nữ sinh 19 tuổi nhấn mạnh vào việc bản thân cần học hỏi, trau dồi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Dù không lựa chọn trả lời bằng song ngữ, cô gái quê Lào Cai vẫn tạo ấn tượng khi nhìn vấn đề từ hai phía, dám nói lên quan điểm cá nhân.

Trang kể lại khoảnh khắc trả lời phần thi ứng xử: "Lúc đó, tôi khá run, thậm chí không chắc chắn về những gì bản thân nói. Nhưng tôi đã chia sẻ những gì thật nhất".

Cách Thanh Trang giải quyết câu hỏi ứng xử cũng giống phương châm cô chọn theo đuổi trong cuộc sống. Với nữ sinh, khi sống tích cực, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn.

Lúc bước vào cuộc thi, Trang thấy mình như bắt đầu từ con số 0 vì cô chưa từng đi giày cao gót hay tập đi catwalk (trình diễn trên sàn). Cô tự nhận mình đi không đẹp và uyển chuyển như các chị.

Do đó, sau giờ lên lớp là quãng thời gian cô kiên trì chịu đau để tập đi trên đôi giày cao hàng chục cm.

Nữ sinh được Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện: Tôi muốn thi Miss World - 4

Những bài học quý giá là điều Trang nhận được sau cuộc thi (Ảnh: NVCC).

Trong khi thi, Thanh Trang gặp áp lực về thời gian. Bởi cô phải đối mặt với những bài kiểm tra giữa kỳ.

Nhưng sau đó, nữ sinh học được cách sắp xếp công việc. Nhận được lời hỏi thăm "Ăn uống đầy đủ không con?" từ bố mẹ cũng đủ khiến cô thấy ấm lòng.

Trong tương lai, nếu không có duyên với các cuộc thi lớn, Thanh Trang cho biết, cô sẽ làm công việc văn phòng bình thường liên quan đến ngành học. Cô cũng có thể về quê hương Lào Cai để làm việc.

Với Trang, tự lập, tự tin và thông minh là những yếu tố quan trọng đối với phụ nữ thời hiện đại.

"Tôi phải làm chủ, biết bản thân muốn gì, cần gì, tự chăm sóc bản thân. Khi có sự tự tin, phụ nữ sẽ tỏa sáng hơn nhiều.

Nếu cứ rụt rè, tôi sẽ không thể bước ra ngoài và khám phá hết bản thân", tân hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân bày tỏ quan điểm.

Nội dung: Dĩ An