Ăn uống tiết kiệm nhưng không ngại chi đống tiền đi tập gym, đánh golf

PV

(Dân trí) - Nhiều người trẻ ở Hàn Quốc hiện nay có lối sống đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe và sở thích của mình.

Công ty phát hành thẻ tín dụng tại Hàn Quốc - Shinhan - mới đây phân tích thói quen sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng. Trong đó, thế hệ MZ chiếm 62% tổng lượng thanh toán thẻ tại các cửa hàng tiện lợi.

Theo số liệu thống kê, mỗi người trẻ đã sử dụng thẻ để thanh toán đến 5 lần/tháng tại các cửa hàng tiện lợi, cao hơn so với con số 2,9 lần của những thế hệ khác. Tuy nhiên, số tiền trung bình của mỗi giao dịch là 6.000 won (106.000 đồng), thấp hơn so với 8.000 won (141.000 đồng) của các thế hệ còn lại.

Thế hệ trẻ tại Hàn Quốc có tỷ lệ thanh toán tại các quán cà phê và nhà hàng lần lượt là 67% và 52% trong nửa đầu năm 2023.

Đối với việc thanh toán trực tuyến, con số thống kê đã tăng 113% so với năm 2019, cao hơn 10% đối với các thế hệ khác.

Ăn uống tiết kiệm nhưng không ngại chi đống tiền đi tập gym, đánh golf - 1

Người trẻ hiện không ngần ngại đầu tư vào việc tập luyện thể thao (Ảnh: The Korea Herald).

Mặc dù tiết kiệm trong vấn đề ăn uống thường ngày, giới trẻ xứ sở kim chi lại sẵn lòng chi tiêu cho các hoạt động chăm sóc bản thân.

Đáng chú ý nhất, trong nửa đầu năm 2022, việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của thế hệ này đã tăng mạnh khoảng 373% cho việc thuê huấn luyện viên gym cá nhân, 336% cho sân tennis, 202% cho sân golf và 150% cho các câu lạc bộ thể thao.

Bên cạnh đó, việc chi tiêu cho các studio chụp ảnh cá nhân cũng chứng kiến xu hướng tăng mạnh, với con số ghi nhận trong năm 2021 là 287%.

"Thế hệ Gen Y và Gen Z ít có khả năng kiểm soát được cuộc sống mình sẽ có kết quả ra sao. Ví dụ như việc mua nhà hay sự thăng tiến trong công việc. Vì thế, họ khao khát muốn có lối sống năng suất và hiệu quả.

Tất nhiên, giới trẻ cũng muốn cải thiện cuộc sống hàng ngày. Nhưng mục tiêu chính của họ lại là nâng cao sự tự tin vào khả năng và giá trị của bản thân", bác sĩ tâm lý Lee Kyung Min chia sẻ.

Ăn uống tiết kiệm nhưng không ngại chi đống tiền đi tập gym, đánh golf - 2

Giới trẻ Hàn Quốc chia sẻ những hình ảnh về lối sống của mình trên mạng xã hội (Ảnh: Korea Times).

Người trẻ tại Hàn Quốc ngày càng phổ biến lối sống với những thói quen đơn giản và lành mạnh. Ví dụ như giữ gìn không gian sống gọn gàng, uống 2 lít nước mỗi ngày hay giảm thời gian sử dụng điện thoại...

Việt Trinh