Giúp tránh xa mạng xã hội, trào lưu điện thoại "cục gạch" gây sốt trở lại

PV

(Dân trí) - Giữa sự phát triển mạnh mẽ của dòng điện thoại thông minh, nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn lựa chọn mẫu điện thoại "cục gạch".

Theo Fox 9, mặc dù phần lớn mọi người hiện nay đều bị thu hút bởi điện thoại thông minh, vẫn còn một số người lựa chọn sự đơn giản của điện thoại "cục gạch". Đây là những chiếc điện thoại có ít tính năng và chỉ có vài chức năng cơ bản.

Các chuyên gia cho biết, thời nay, ngày càng có nhiều người - đặc biệt là thế hệ trẻ - tìm cách ngắt kết nối với mạng xã hội để họ có thể cải thiện tương tác ngoài đời thực.

"Người dùng muốn thoát khỏi những chiếc màn hình điện thoại" - Jose Briones, một người theo chủ nghĩa tối giản số hóa và là người điều hành chuyên mục về điện thoại "cục gạch" trên diễn đàn Reddit - chia sẻ.

"Họ chỉ muốn sử dụng các tính năng cơ bản thay vì những ứng dụng gây lãng phí thời gian. Nhiều người cũng sử dụng điện thoại 'cục gạch' vì lý do sức khỏe tinh thần và muốn được sống chậm lại", anh nói thêm.

Giúp tránh xa mạng xã hội, trào lưu điện thoại cục gạch gây sốt trở lại - 1

Jose Briones cùng chiếc điện thoại Light Phone 2 (bên trái) và điện thoại Sunbeam F1 (bên phải) của mình (Ảnh: Getty).

Sự trở lại bất ngờ của điện thoại gập

HMD Global - nhà sản xuất điện thoại Nokia - cho biết, thị phần của điện thoại gập đã tăng gấp đôi trong năm 2022 so với năm 2021, dự kiến tăng trưởng trong năm 2023, ngay cả khi thị trường đang suy thoái.

Nhiều người tiêu dùng Mỹ chọn sử dụng điện thoại phổ thông, có thể truy cập Internet nhưng không có đầy đủ các tính năng như điện thoại thông minh.

Người phát ngôn của HMD Global tại Mỹ cho hay: "Mặc dù doanh số toàn cầu của dòng điện thoại phổ thông này đã giảm, nó vẫn được coi là một phân khúc lớn. Tại một số khu vực, doanh số điện thoại 'cục gạch' lại đang tăng lên. Trong đó, hàng chục nghìn chiếc điện thoại gập Nokia đang được bán ra mỗi tháng tại Mỹ".

Counterpoint Research - công ty nghiên cứu về thị trường công nghệ - cũng đồng ý với quan điểm này. Dù thị trường điện thoại phổ thông gặp nhiều trở ngại trong đại dịch năm 2020, thực tế, nó đã hồi phục trong những năm gần đây - với hai hãng TCL và Nokia chiếm lĩnh phần lớn thị trường tại Mỹ.

Để đưa ra một cái nhìn tổng quan, hầu hết mọi người vẫn mua điện thoại thông minh. Tuy nhiên, theo Counterpoint Research, vào quý I năm 2023, tỷ lệ tiêu thụ của điện thoại phổ thông đã tăng lên, chiếm khoảng 2,5% tổng số điện thoại được bán ra tại Mỹ, tăng từ chỉ khoảng 2% vào năm 2022.

Giúp tránh xa mạng xã hội, trào lưu điện thoại cục gạch gây sốt trở lại - 2

Xu hướng này khiến Nokia phải tái phát hành những mẫu điện thoại cổ điển của mình, trong khi Motorola mang trở lại chiếc điện thoại gập RAZR kinh điển (Ảnh: PA).

"Sử dụng điện thoại 'cục gạch' không phải là cách duy nhất để chúng ta nắm quyền kiểm soát trong cuộc sống số hiện nay, nhưng không thể phủ nhận rằng nó sẽ là công cụ vô cùng hữu ích đối với nhiều người" - Jose Briones cho biết.

Dù điện thoại thông minh đang ở vị trí áp đảo, các chuyên gia cho rằng, điện thoại "cục gạch" vẫn giữ được chỗ đứng bởi sự đơn giản, giá cả hợp lý và độ bền vượt trội.

Counterpoint Research đã chỉ ra, một số công ty vẫn cung cấp điện thoại phổ thông cho nhân viên thuộc các đối tượng: Chỉ cần điện thoại để gọi điện, những người lớn tuổi với thói quen sử dụng điện thoại "cục gạch" và những người làm việc trong một số ngành yêu cầu các thiết bị có độ bền cao.

"Vấn đề nằm ở lối sống, không phải ở thiết bị"

Mặc dù điện thoại thông minh có thể đóng vai trò như ví điện tử, thư viện hay thậm chí là vé máy bay, việc lạm dụng mạng xã hội quá mức là nguyên nhân gây ra những hệ quả khôn lường về sức khỏe, đặc biệt là ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Một số nghiên cứu cho biết, việc sử dụng điện thoại thông minh quá mức có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến khả năng nhận biết và tiếp thu kiến thức thông qua tư duy, trải nghiệm và giác quan.

Tuy nhiên, những nghiên cứu này vẫn còn giới hạn. Nhiều nghiên cứu khác chỉ ra rằng, việc dễ dàng tìm kiếm thông tin ngay trên điện thoại thông minh có thể khiến người dùng trở nên "lười tư duy".

Giúp tránh xa mạng xã hội, trào lưu điện thoại cục gạch gây sốt trở lại - 3

Nữ ca sĩ nổi tiếng Camila Cabello khoe chiếc điện thoại gập của mình (Ảnh: Twitter).

Theo dữ liệu từ Statista Digital Market Insights, tại Mỹ, số lượng người dùng điện thoại thông minh đã vượt quá 300 triệu. Thị trường này đã phát triển liên tục từ năm 2009 và dự báo còn tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

"Không có cách giải quyết nào là hoàn hảo. Nhưng nếu chúng ta quyết định sống chậm lại, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong việc sử dụng các thiết bị đơn giản. Vấn đề nằm ở lối sống của chúng ta, không phải ở thiết bị. Hiểu được điều này, mọi vấn đề khác sẽ trở nên hợp lý hơn", Briones nhận định.

Việt Trinh