8X làm giám đốc

Sáu giám đốc tuổi 24, 25 không bước lên sân khấu nhưng chân dung của họ vẫn được phác họa khá ấn tượng qua buổi giao lưu “8X làm giám đốc” do CLB Nhà doanh nghiệp tương lai (ĐH Ngoại thương Hà Nội) vừa tổ chức.

Giám đốc trẻ qua “nét vẽ” SV

Buổi giới thiệu bắt đầu bằng những đoạn video vui tươi, dí dỏm “zoom” vào văn phòng của các giám đốc (GĐ). Hàng trăm bạn trẻ nhanh chóng quây lại thành sáu nhóm với “tâm điểm” mỗi nhóm: một GĐ trẻ đến mức trông như SV. Tất cả sôi nổi bàn cách tiếp thị hình ảnh GĐ của nhóm mình sao cho ấn tượng nhất.

Cũng tại đây, các GĐ đã chia sẻ những câu chuyện về quãng đường khởi nghiệp, bước đường kinh doanh của mình. Sau đó, không cần các GĐ lên sân khấu nói về mình cho khán giả đặt câu hỏi mà lần lượt các nhóm cử đại diện lên tiếp thị về “ngài GĐ” của mình.

“Sếp” Trần Minh Hoàng (sinh năm 1981) được biết đến là một doanh nhân thành đạt, chủ Công ty Gia Tuệ chuyên kinh doanh bất động sản. 24 tuổi, Hoàng đã đi “hơi bị nhiều” nước (Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha...); từng cặm cụi học chuyên ngành phân tích thị trường tại khoa kinh tế chính trị, ĐH Bologna (Ý), học quản lý tài chính ở Anh... Dù “con nhà giàu”, Hoàng đã qua nhiều năm vừa đi học vừa làm bồi bàn, quét dọn, hái táo thuê...

Hai GĐ Kim Ngọc Minh và Vũ Thành Linh là đôi bạn thân từ một  lần  gặp  tình cờ. Rồi Minh làm lớp trưởng, Linh làm bí thư Đoàn, bắt tay lập CLB Nhà doanh nghiệp tương tai. GĐ Minh “đa tài”, là võ sĩ taekwondo có hạng, viết văn, viết báo và khá nổi với vai trò GĐ Công ty phát triển tài năng trẻ em T-Kid.

Linh là GĐ Công ty thương mại và đầu tư Thủ Đô, vốn là dân Thái Nguyên, kinh doanh phần mềm, thiết kế web, bất động sản... và tới đây là EduLink - một trung tâm Anh ngữ mở tại Thái Nguyên.

Một “sếp” nữ tên Ứng Ngọc Anh (sinh 1980), trưởng đại diện tại VN của Tập đoàn đầu tư và công nghệ thông tin Hi-Tek (Mỹ), cũng đa tài, từng bước lên sàn diễn thời trang và cuộc thi người đẹp.

Rồi Phùng Tiến Công (sinh 1981), quê vùng  núi Sơn La, GĐ FPT Music, giải ba Trí tuệ VN 2001 với phần mềm Vietkar… vốn là SV ngành công nghệ sinh học ĐH Queensland, Úc.

Riêng với Phú Đức và Quách Thu Phương (cùng sinh năm 1981), GĐ và phó GĐ Công ty tư vấn đầu tư DNY, đã được nhóm mình tiếp thị với hình ảnh về sự gặp gỡ nên duyên của “chàng ếch, nàng ớt” mà nhóm đã đăng ký nhượng quyền từ ban tổ chức.

Khởi nghiệp và tự nhìn mình

Cuộc giao lưu nằm trong khuôn khổ vòng 2 cuộc thi Ý tưởng kinh doanh sáng tạo 2005; với hai tiêu chí lớn nhất: tính sáng tạo và tính khả thi. Gần 200 đơn đăng ký và đề án kinh doanh của SV các trường khối kinh tế đã được sàng lọc, chọn ra những đề án và ý tưởng xuất sắc nhất để trao giải, hướng đến cuộc thi lớn Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ 2005.

Một số ý tưởng đoạt giải cao nhất từ các cuộc thi này đã trở thành những sản phẩm thực tế. Công ty T-Kid được chú ý vì hình thức kinh doanh là phát triển tài năng trẻ em, một lĩnh vực mới mẻ ở VN mà theo Trần Minh Hoàng, một khó khăn phải vượt qua đó là thay đổi thói quen, quan niệm của các bậc cha mẹ về nuôi dạy con cái. 

 Riêng với Hoàng, thay vì đưa ra một cái cốc cho người ta ăn cơm được coi là khác  biệt, thì người GĐ này sáng tạo bằng  cách cũng làm những cái bát nhưng mới hơn, đẹp hơn những cái cũ. Nhưng Hoàng cũng thẳng thắn nhận định: cái mà doanh nhân trẻ như mình còn thiếu đó là kinh nghiệm.

“Yếu tố nào trong số tiền bạc (vốn), con người (nguồn nhân lực) và thời gian cần hơn cả ở thời điểm hậu khởi nghiệp?” - một SV thắc mắc. Câu trả lời hầu như khá giống nhau. GĐ Minh cho rằng: “Thời gian ai cũng có như nhau, vấn đề là sử dụng thế nào. Giữa con người và tiền bạc thì con người luôn quyết định vì con người tốt biết cách sử dụng tiền bạc tốt”. GĐ Gia Tuệ càng khẳng định hơn: “Với doanh nhân trẻ chúng tôi, giá mà một ngày nhiều hơn 24 tiếng!...”.

Theo Bùi Dũng, Hoàng Mai
Tuổi Trẻ