20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ

Yến Nhi

(Dân trí) - 20 học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam biểu diễn tài năng nghệ thuật để cạnh tranh trở thành Đại sứ của ngôi trường này.

Cuộc thi Đại sứ Ams - Ams Ambassador 2022 là hành trình kiếm tìm những gương mặt tiềm năng cho ngôi vị Đại sứ học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây cũng là nơi các bạn học sinh năng động có cơ hội được thể hiện bản thân, bộc lộ cá tính, chất riêng của mình qua ba vòng thi đầy thử thách.

Ngày 4/1, vòng thi tài năng Đại sứ đã diễn ra tại trường, với 20 gương mặt học sinh tài năng cùng thi đấu theo cặp để giành tấm vé vào Top 10.

Với khả năng nghệ thuật, các bạn trẻ đã mang lại những tiết mục vô cùng sôi động, cuốn hút, để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả và đưa các ban giám khảo đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Triệu Đức Phú - Ninh Thục Anh

Tiết mục đầu tiên do cặp Đại sứ Triệu Đức Phú (lớp 12 Hóa 2) và Ninh Thục Anh (lớp 12 Pháp 2) trình bày đã khuấy đảo không khí của hội trường.

Lấy cảm hứng từ bài hát "A million dreams" của bộ phim nổi tiếng "The Greatest Showman", tiết mục đã đưa khán giả đến một thành phố, nơi mà ai cũng mang trong mình một ước mơ, khát vọng riêng. Ở đó, hai con người ở hai tầng lớp xã hội, ôm hai giấc mộng riêng biệt lại tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn để cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng viết tiếp ước mơ của chính mình.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 1

Triệu Đức Phú - Ninh Thục Anh biểu diễn mở màn.

Bùi Minh Phương - Lê Hải Nam

Lấy cảm hứng từ bộ phim "Lalaland", cặp Đại sứ Bùi Minh Phương (lớp 12 Oxford) và Lê Hải Nam (lớp 11 Nga) đã tái hiện chuyện tình đầy nuối tiếc của hai nhân vật Mia và Sebastian.

Trước những ngả đường sự nghiệp và tình yêu, chỉ vì những điều chưa nói mà cả hai đã tự mình tìm đến lối đi riêng. Tiết mục đã diễn tả sâu sắc tâm trạng của nhân vật, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa trong quá trình trưởng thành của mỗi người.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 2

Bùi Minh Phương - Lê Hải Nam.

Đặng Vũ Ngọc Mai - Hoàng Nguyễn Phúc Anh

Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp 12 Sử) và Hoàng Nguyễn Phúc Anh (lớp 11 Anh 1) trình bày điệu múa trên nền giai điệu piano du dương. Dựa trên câu chuyện của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven và nàng "Elise" bí ẩn của ông, hai Đại sứ tài năng đã tái hiện một câu chuyện tình giả tưởng cảm động, bi thương.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 3

Đặng Vũ Ngọc Mai - Hoàng Nguyễn Phúc Anh.

Trần Nguyễn Minh Hiền - Trương Bảo Hân

Tiếp theo là tiết mục với cái tên đầy ma mị "Cô dâu giấy" do cặp đại sứ Trần Nguyễn Minh Hiền (lớp 12 Trung) và Trương Bảo Hân (lớp 11 Anh 2) thể hiện.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết "Minh hôn - Đám cưới ma" của Trung Quốc, hai Đại sứ đã mang đến câu chuyện đầy cảm động về tình yêu, tình chị em và tình gia đình. Người còn sống hay người đã khuất, ai là thật, ai là giả, tất cả sẽ được bật mí sau tấm mặt nạ bí ẩn kia.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 4

Trần Nguyễn Minh Hiền - Trương Bảo Hân.

Nguyễn Thảo Linh - Lê Nhật Minh

Với gu thời trang độc đáo cùng khả năng sáng tạo đầy ấn tượng, Nguyễn Thảo Linh (lớp 11 Địa) và Lê Nhật Minh (lớp 11 Văn) đã trình diễn tiết mục Dress to kill, Rác thải rác vải nhằm đề cập đến một trong những vấn đề mang tính thời sự hiện nay - tác động của ngành công nghiệp thời trang nói chung và thời trang nhanh nói riêng đến môi trường tự nhiên.

Tiết mục đã diễn tả góc nhìn của thời trang và môi trường, qua đó đưa ra giải pháp, hướng đi mới cho tương lai.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 5

Nguyễn Thảo Linh - Lê Nhật Minh.

Phạm Vũ Quý - Phạm Bảo Thư

Cặp Đại sứ tài năng Phạm Vũ Quý (lớp 11 Toán 2) và Phạm Bảo Thư (lớp 11 Sử) đã tái hiện câu chuyện của đôi vợ chồng Trưng Trắc và Thi Sách trong bối cảnh nước mất nhà tan.

Với những điệu võ mạnh mẽ, dứt khoát và điệu nhảy uyển chuyển, hai Đại sứ đã nhận được rất nhiều lời khen từ Ban giám khảo. Tiết mục vừa là câu chuyện tình yêu sâu sắc, vừa là một bản hùng ca bi tráng của trang sử vàng dân tộc.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 6

Phạm Vũ Quý - Phạm Bảo Thư.

Nguyễn Lê Minh Ngọc - Lã Châu Giang

Tiết mục "Tôi là ai?" của cặp Đại sứ Nguyễn Lê Minh Ngọc (lớp 11 Pháp 2) và Lã Châu Giang (lớp 11 Hóa 1) đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem và Ban giám khảo.

Tiết mục đã tái hiện lại sự hoán đổi thân xác của hai cô gái đến từ hai thế giới khác biệt, qua đó giúp họ thấu hiểu những áp lực, khó khăn trong cuộc sống tưởng chừng như hào nhoáng của nhau, xóa đi những định kiến ban đầu của bản thân và tìm ra ý nghĩa, mục đích của cuộc sống.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 7

Nguyễn Lê Minh Ngọc - Lã Châu Giang.

Phạm Khánh Linh - Bùi Chu Công

Vở nhạc kịch "Masquerade - Vỏ bọc" về nàng thiên nga và chàng hoàng tử do Phạm Khánh Linh (lớp 12 Văn) và Bùi Chu Công (lớp 11 Sinh) thể hiện.

Thiên nga muôn đời luôn là biểu tượng của vẻ đẹp tinh khôi, hoàn hảo; và tình yêu giữa thiên nga và hoàng tử được biết đến là một tình yêu thật lãng mạn. Song để trở thành người duy nhất chiếm được trái tim chàng hoàng tử, nàng thiên nga ấy đã phải hy sinh và trả giá rất nhiều.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 8

Phạm Khánh Linh - Bùi Chu Công.

Dương Hồng Lân - Vũ Nguyễn Huyền Anh

Với những vũ điệu uyển chuyển cùng kĩ xảo sáng tạo, cặp Đại sứ Dương Hồng Lân (lớp 12 Tin) và Vũ Nguyễn Huyền Anh (lớp 11 Cambridge) đã mang đến thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Khi cuộc sống thay đổi, con người ta thường mải chạy theo ánh hào quang trước mắt mà quên mất những người quan trọng nhất ở cạnh bên. Nhưng đời đâu làm gì cho ta hai chữ "giá như", sự thành công buộc chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ, và chính những sai lầm đó mới tạo nên một bản thân ta ngày một trưởng thành hơn.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 9

Dương Hồng Lân - Vũ Nguyễn Huyền Anh.

Phan Tú Linh - Nguyễn Tùng Nguyên

Khép lại chương trình là màn biểu diễn đầy ấn tượng của Phan Tú Linh (lớp 11 Lý 2) và Nguyễn Tùng Nguyên (lớp 11 Địa).

Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố, tiết mục là phiên bản sâu xa hơn về bối cảnh của anh Dậu, khi được đặt vào hình ảnh một người chồng ăn chơi trác táng, đẩy gia đình vào cảnh nợ sưu thuế. Chị Dậu khi ấy phải gánh trên vai cả một gia đình, những nỗi đau và sự đày đọa cùng cực đã đẩy chị vào nơi phía cuối con đường mù mịt và không lối thoát.

20 học sinh Chuyên Hà Nội - Amsterdam tranh tài để trở thành đại sứ - 10

Phan Tú Linh - Nguyễn Tùng Nguyên

Đại sứ Ams - Ams Ambassador là điểm nhấn của chuỗi sự kiện thường niên Ngày hội anh tài của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là cuộc thi nhằm tìm ra cái tên xứng đáng nhất, đại diện cho một thế hệ Amser tài năng.

Năm nay, cuộc thi vẫn thu hút sự quan tâm nồng nhiệt từ các bạn học sinh trong trường.

Không chỉ cần đến thành tích xuất sắc trong học tập hay những hoạt động ngoại khóa đầy phong phú, đa dạng, các thí sinh còn phải trải qua những vòng thi đầy thử thách để có thể đạt được danh hiệu Đại sứ: vòng đơn, vòng phỏng vấn, vòng tài năng Đại sứ và cuối cùng là đêm chung kết.

Ảnh: A.M