Nam sinh Hà Nội giành tấm vé đầu tiên vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Yến Nhi

(Dân trí) - Nguyễn Việt Thành giành chiến thắng cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia, đồng thời có được chiếc vé đầu tiên tham dự trận chung kết năm thứ 23 của chương trình này.

Cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia có sự tham gia của 4 thí sinh là: Đỗ Đức Anh đến từ Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương; Nguyễn Phạm Quốc Việt đến từ Trường THPT Chuyên năng khiếu Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Phạm Đình Vũ đến từ Trường THPT Thái Phúc, Thái Bình; Nguyễn Việt Thành đến từ Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội.

Nam sinh Hà Nội giành tấm vé đầu tiên vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - 1

Bốn thí sinh thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 (Ảnh: ĐLĐO).

Việt Thành bước vào cuộc thi quý 1 với tư cách nhất tháng 3 với số điểm 310. Cậu thể hiện phong độ thi đấu vượt trội hơn so với các đối thủ khi dẫn đầu ở cả 4 phần thi.

Ở phần thi đầu tiên Khởi động, Việt Thành dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm ấn tượng 65, kế tiếp Đức Anh giữ vị trí thứ hai với 50 điểm, Đình Vũ được 20 điểm và Quốc Việt được 10 điểm.

Đến phần thi Vượt chướng ngại vật, thử thách của chương trình đưa ra là một ẩn số gồm 4 chữ cái. Ngay câu hỏi đầu tiên, Việt Thành là người duy nhất trả lời đúng và giành được 10 điểm. Ngay lúc này tiếng chuông từ Đình Vũ xin trả lời từ khóa của chương trình.

Chỉ với một mảnh ghép được lật mở, Đình Vũ đã đoán từ khóa chương trình là 2023. Tuy nhiên, với dữ liệu quá ít và sự mạo hiểm này đã khiến nam sinh mất quyền thi đấu tại vòng thi thứ 2. Đây không phải là một đáp án chính xác. Cơ hội tiếp tục chia đều cho các thí sinh còn lại.

Khi câu hỏi thứ 2 vừa được công bố cũng là lúc Việt Thành quyết định nhấn chuông xin trả lời từ khóa. Việt Thành liều lĩnh đưa ra đáp án là "GenZ", dù không chắc chắn với đáp án này. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu, giúp đưa Thành lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Lúc này, Thành có tổng điểm lên là 115, tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi. Bạn chơi xếp ở vị trí thứ hai kém Việt Thành tới 65 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, nam sinh Hà Nội trả lời đúng ở 3/4 câu hỏi, nâng tổng điểm lên thành 215 điểm. Đức Anh vươn lên giành được 180 - một số điểm khá cao chỉ đứng sau Việt Thành.

Ở phần thi Về đích, Việt Thành là thí sinh thi đầu tiên. Với số điểm đang dẫn đầu, nam sinh này đã lựa chọn gói câu hỏi an toàn 20-20-20 và không sử dụng ngôi sao hy vọng.

Đáng tiếc rằng Việt Thành không thi đấu tốt ở phần thi Về đích của chính mình. Tuy nhiên, cậu đã chớp lấy thời cơ giành điểm từ gói câu hỏi của các thí sinh khác để nâng cao điểm số. 

Chung cuộc, Việt Thành giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1 với 325 điểm, đồng thời có được chiếc vé đầu tiên tham dự trận chung kết năm thứ 23 của chương trình này cùng với cầu truyền hình trực tiếp.

Nam sinh Hà Nội giành tấm vé đầu tiên vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia - 2

Nguyễn Việt Thành chiến thắng cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 (Ảnh: ĐLĐO).

Các thí sinh khác tham gia cuộc thi quý 1 có số điểm chung cuộc là Đỗ Đức Anh (Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương) 115 điểm; Nguyễn Phạm Quốc Việt (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM) 50 điểm và Phạm Đình Vũ (Trường THPT Thái Phúc - Thái Bình) với 30 điểm..

Đáng nói, trước thí sinh Nguyễn Việt Thành, một thí sinh khác là Hà Việt Hoàng cũng đến từ Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) cũng từng giành vé vào trận chung kết Olympia năm 2017 và kết thúc với vị trí Á quân. Như vậy, đây là lần thứ hai ngôi trường này có thí sinh lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia sau 5 năm.