2 nữ sinh Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Thư Lê

(Dân trí) - Hai nữ sinh đến từ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được gọi tên trong Top 33 thí sinh khu vực phía Bắc lọt vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022.

Tại vòng sơ khảo phía Bắc, sau nhiều vòng thi gay cấn, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 đã tìm ra 33 gương mặt sáng giá bước tiếp vào vòng chung khảo toàn quốc, trong đó có 2 thí sinh đến từ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Phạm Thị Nhung

Thí sinh Phạm Thị Nhung sinh năm 2000, đến từ Thanh Hóa. Cô hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Nhung là một trong những thí sinh đầu tiên được xướng tên vào Top 33 tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc.

2 nữ sinh Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam - 1
Thí sinh Phạm Thị Nhung là một trong những thí sinh đầu tiên được xướng tên vào vòng chung khảo toàn quốc (Ảnh: FBNV).

Phạm Thị Nhung chia sẻ động lực khiến cô quyết định ghi danh mình tại cuộc thi này là sự thành công của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phương Nhi. Theo Nhung, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã chứng minh được mình là một bông hoa vừa có sắc, vừa có hương. Từ cô gái xuất thân nông thôn, cô đăng quang và mang về niềm tự hào cho quê hương khi xuất sắc vào top 13 Miss World 2021.

Cô gái xứ Thanh cho hay: "Tôi muốn có thêm trải nghiệm và kỷ niệm đẹp cho tuổi thanh xuân của mình. Thông qua cuộc thi, tôi hy vọng hình ảnh người con gái xứ Thanh sẽ để lại ấn tượng với mọi người".

Lê Thị Tuyết Lâm

Thí sinh Lê Thị Tuyết Lâm sinh năm 2001, đến từ Hà Nội. Hiện cô đang là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tuyết Lâm chia sẻ, cô rất ấn tượng về vòng sơ khảo phía Bắc vì sự chuyên nghiệp và quy mô của cuộc thi. Bên cạnh đó, cô cũng không khỏi lo ngại khi năm nay, Hoa hậu Việt Nam thu hút đông đảo thí sinh tham dự.

2 nữ sinh Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam - 2
Tuyết Lâm không khỏi lo ngại trước số lượng thí sinh tham gia cuộc thi năm nay (Ảnh: FBNV).

Theo Tuyết Lâm, chất lượng thí sinh năm nay đồng đều về ngoại hình cũng như học vấn.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam. Sau các phần thi, từ hàng trăm thí sinh đến từ mọi miền đất nước, Ban Giám khảo chọn ra 58 người đẹp bước vào vòng chung khảo toàn quốc.

Top 58 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 năm nay có chiều cao từ 1,68m trở lên, độ tuổi từ 18-24, trình độ học vấn tốt và tự tin trong giao tiếp.

Chung khảo cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11 và đến tháng 12, chung kết sẽ được tổ chức. Cô gái đăng quang sẽ được Hoa hậu Đỗ Thị Hà trao vương miện và bắt đầu hành trình đương nhiệm.