Nhân tài Đất Việt 2016 sẽ có giải thưởng dành cho các startup

Phát biểu tại buổi chấm sơ khảo Nhân tài Đất Việt vừa diễn ra sáng nay, 29/10, ông Đinh Minh Sơn - Phó Ban Chất lượng Tập đoàn, Giám đốc Công ty IPC, Thường trực BTC Giải thưởng NTĐV đã "bật mí" như vậy.

Đúng 8h30 sáng nay, 29/10/2016, vòng chấm Sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 lĩnh vực CNTT đã chính thức bắt đầu. Trước khi bước vào công việc chính, đại diện Ban tổ chức cùng Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 đã có những phút chia sẻ nhanh về công tác chấm giải.

Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 đã thành lập Hội đồng sơ khảo bao gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), trong đó Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo là ông Nguyễn Long – Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam. Những vị giám khảo công tâm, khách quan này sẽ giúp Ban tổ chức Giải thưởng tìm ra những sản phẩm tốt nhất vào vòng chung khảo Nhân tài Đất Việt 2016.

Theo ông Nguyễn Long – Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 lĩnh vực CNTT, Hội đồng đã có sự chuẩn bị cho công tác chấm giải từ khá sớm.

Ông Đinh Minh Sơn - Phó Ban Chất lượng Tập đoàn, Giám đốc Công ty IPC, Thường trực BTC Giải thưởng NTĐV phát biểu tại buổi chấm sơ khảo. Ảnh: Thủy Nguyên
Ông Đinh Minh Sơn – Phó Ban Chất lượng Tập đoàn, Giám đốc Công ty IPC, Thường trực BTC Giải thưởng NTĐV phát biểu tại buổi chấm sơ khảo. Ảnh: Thủy Nguyên

Đặt niềm tin vào công tác “cầm cân, nảy mực” của các thành viên Hội đồng sơ khảo, ông Đinh Minh Sơn, Giám đốc công ty IPC, Thường trực BTC Giải thưởng NTĐV 2016 đã cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các thành viên Hội đồng chấm sơ khảo. Ông Đinh Minh Sơn cũng tiết lộ, ngoài các giải thưởng theo cơ cấu, năm nay, Ban tổ chức đã đề xuất có thêm giải thưởng dành cho các Startup. Đây là một trong những điểm mới của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016.

Theo đánh giá từ phía Ban tổ chức, Nhân tài Đất Việt từng bước hoàn thiện hơn về quy mô, chất lượng sản phẩm dự thi, công tác chuẩn bị về mọi mặt cũng như tổ chức truyền thông. Được biết, năm nay, trong lĩnh vực CNTT, có tổng cộng 260 sản phẩm tham dự, gồm 17 sản phẩm thuộc hệ thống Sản phẩm CNTT thành công; 187 sản phẩm tham dự thuộc nhóm hệ thống sản phẩm CNTT Triển vọng và hệ thống sản phẩm ứng dụng trên thiết bị di động là 56.

Các giám khảo trong Hội đồng sơ khảo đã nhanh chóng bắt tay vào việc chấm chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất để vào chung khảo Nhân tài Đất Việt 2016.
Các giám khảo trong Hội đồng sơ khảo đã nhanh chóng bắt tay vào việc chấm chọn ra các sản phẩm xuất sắc nhất để vào chung khảo Nhân tài Đất Việt 2016.

Dự kiến, trong buổi sáng nay, “giai đoạn một” của vòng chấm Sơ khảo đã được hoàn thành. Những sản phẩm dự thi đều được phân tích kỹ, mổ sẻ từng nội dung, đảm bảo tính công bằng cao nhất. Các giám khảo đã dành nhiều thời gian để tranh luận, đưa ra ý kiến đồng thời cùng thống nhất lựa chọn ra những sản phẩm xuất sắc nhất tiếp tục đi vào vòng trong của Giải thưởng với tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, khách quan nhất. Từng thành viên Hội đồng đều có những luận điểm chặt chẽ, trao đổi thẳng thắn, đánh giá xác thực nhất từng sản phẩm dự thi.

Trao đổi nhanh cùng Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo – Tiến sĩ Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, ông Long cho biết: Các sản phẩm dự thi năm nay, cơ bản phải đảm bảo đều có tính ứng dụng cao, tính phổ biến gắn với thực tiễn đời sống. Sản phẩm nào đã ứng dụng thực tế, có giá trị được khách hàng, được thị trường công nhận, chắc chắn cơ hội đi tiếp rất cao.

Vòng chấm Sơ khảo Nhân tài Đất Việt 2016 dự kiến kết thúc vào cuối giờ chiều nay 29/10/2016.

Danh sách các thành viên Ban giám khảo Hội đồng Sơ khảo Nhân tài Đất Việt 2016 lĩnh vực CNTT:

1. Ông Nguyễn Long – Tổng Thư Ký Hội Tin học Việt Nam

2. Ông Lê Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

3. TS. Phùng Văn Ổn – Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

4. TS Nguyễn Khắc Lịch – Phó Giám đốc VNCERT

5. ThS. Đặng Mạnh Phổ – Giám đốc Ban Công nghệ – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng  – Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội

7. Ông Hoàng Lê Minh – Viện trưởng Viện CNPM&NDS – Bộ TT&TT

8. Ông Trần Minh – Phó Viện Trưởng Viện CNPM&NDS – Bộ TT&TT

9. PGS-TS Lê Sỹ Vinh – Trưởng Khoa CNTT – Đại học Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội

10. TS. Hồ Sĩ Lợi – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Bộ TT&TT

11. TS.Trần Quý Nam – Phó Trưởng phòng CNTT – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

12. PGS.TS Lương Chi Mai – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam.

Hiền Mai – VnMedia