1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Người Việt và xu hướng nhà ở theo phong cách Nhật

Phong cách nhà ở “tối giản tối đa” nhưng mang lại cuộc sống thư thái, an nhiên của người Nhật ngày càng được người Việt ưa chuộng và làm theo… Đó cũng chính là cách một số chủ đầu tư đang hướng đến nhằm tạo sức hút với khách hàng.

Đơn giản không có nghĩa là xuề xòa

Yêu thích đồ dùng Nhật, tôn trọng văn hóa người Nhật từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Rồi từ những thứ “made in Japan” ấy, phong cách sống kiểu Nhật được người Việt ưa chuộng lúc nào không hay.

Nhà ở của người Nhật thường thiết kế tối giản nhưng tiện lợi và tinh tế. Đây cũng là cách để giảm thiểu các chi phí, tiết kiệm không gian tự nhiên. Với người Nhật, họ luôn muốn tận dụng và không để lãng phí bất kỳ không gian nào. Và chính nhờ tối giản, nhiều góc nhà vô tình trở thành những khoảng không gian đẹp cho gia chủ được tận hưởng mỗi ngày. Người dân Nhật Bản cho rằng làm như vậy càng làm ngôi nhà của họ sẽ càng gọn gàng, ngăn nắp.

Và với một nơi ở tuy đơn giản nhưng không có nghĩa xuề xòa, mà ngược lại ẩn chứa nhiều giá trị sống sâu sắc, thì xu hướng sống theo phong cách Nhật là hoàn toàn có cơ sở. Nó cũng chính là lý do những dự án được xây dựng theo kiểu Nhật ở Hà Nội ngày càng được nhiều khách hàng quan tâm.

Tiên phong theo trào lưu này phải kể đến dự án chung cư Hinode City (Minh Khai – Hà Nội) đẳng cấp, mang phong cách Nhật Bản từ cảnh quan đến hệ thống tiện ích. Các căn hộ tại đây được thiết kế đơn giản, tinh tế, kết hợp màu sắc hài hòa, tôn trọng truyền thống văn hóa và tôn trọng thiên nhiên. Không gian sống đậm chất Nhật Bản, mang lại cho cư dân cảm giác thư thái, an nhiên.


Chung cư Hinode City với không gian sống đậm chất Nhật Bản sẽ mang lại cho cư dân cảm giác thư thái, an nhiên.

Chung cư Hinode City với không gian sống đậm chất Nhật Bản sẽ mang lại cho cư dân cảm giác thư thái, an nhiên.

Đáng chú ý, cảnh quan được thiết kế theo concept ngũ hành dưới dạng các khu vườn đặc biệt như vườn sao kim, vườn sao mộc, vườn sao hỏa, vườn sao thổ và lâu đài thủy kính tượng trưng cho vườn sao thủy. Chủ đầu tư dành phần nhiều diện tích cho cây xanh, cảnh quan với mật độ xây dựng chiếm chưa đến 40%... Đặc biệt dự án nằm trên 2 mặt đường chính là Minh Khai và Kim Ngưu kết nối dễ dàng trung tâm thành phố với các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, dự án với đầy đủ tiện ích 5 sao như vườn Nhật trên mái, sân khấu ngoài trời, rạp chiếu phim đẳng cấp, bể bơi, trung tâm Gym, Spa, chuỗi nhà hàng cao cấp… Giới kinh doanh tin rằng, dự án Hinode City với concept độc đáo sẽ là điểm đến của nhà đầu tư thông minh.

Và sự đón nhận của thị trường…

Thị trường bất động sản 2017 đã đánh dấu sự khởi sắc và niềm vui cho các chủ đầu tư, nhất là đối với thị trường nhà ở, thị trường căn hộ bán.

Báo cáo thị trường quý III của CBRE cập nhật, thị trường chung cư Hà Nội tiếp tục chứng kiến nguồn cung đang gia tăng nhanh chóng. Cụ thể, thị trường Hà Nội đón thêm gần 8.300 căn hộ mới mở bán từ 38 dự án trên toàn thành phố. Trong đó, khu vực phía Tây và Tây Nam chiếm đến 60% nguồn cung mới.

Đại diện bộ phận tư vấn và nghiên cứu CBRE Hà Nội dự báo, xu thế mới sẽ là sự xuất hiện ngày càng nhiều những sản phẩm độc đáo hơn, lạ hơn, giá sẽ cao hơn để bù lại chất lượng tương xứng. Chẳng hạn như những căn hộ ở trên tầng cao với thang máy “mở ra là thấy nhà”. Hoặc những căn hộ có lễ tân trực 24/24, đáp ứng dịch vụ của khách hàng như đang ở tại khách sạn, những dịch vụ liên quan đến tiện ích đảm bảo cuộc sống cư dân sẽ được đáp ứng tối ưu.

“Khi mặt bằng thị trường lên cao, để cạnh tranh được, tôi tin rằng thời gian tới, các chủ đầu tư có thể tìm ra các giá trị độc đáo, khác biệt để đưa vào sản phẩm của họ.”, đại diện CBRE chia sẻ.

Trở lại với dự án Hinode City, rõ ràng việc mang đến những giá trị khác biệt là không nằm ngoài quy luật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn tìm được cho mình một lối đi mang đến xu hướng tiện ích, tiện nghi, theo phong cách của một cường quốc khiến cả thế giới luôn ngưỡng mộ- đất nước Nhật Bản.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu một vị trí đắc địa, trong vòng bán kính 5km là Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội, là các bệnh viện trung ương và quốc tế, các trường đại học, siêu thị Nhật Aeon Mall… và đặc biệt là cửa ngõ trung tâm kết nối các thành phố lớn Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Đây thực sự là yếu tố quan trọng, một điểm cộng dành cho dự án giúp cư dân tương lai giảm bớt áp lực về giao thông khi sống tại đây.

Hoàng Thanh