1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Khởi công trung tâm thương mại Aeon Mall thứ 2 tại Hà Nội

Sáng nay (11/3), lễ động thổ dự án “Aeon Mall Hà Đông” được tổ chức tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo đó, trung tâm thương mại Aeon Mall thứ 2 tại Hà Nội và thứ 5 tại Việt Nam này sẽ chính thức bắt đầu xây dựng để đảm bảo sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019.

Lễ động thổ Dự án Aeon Mall Hà Đông được tổ chức sáng nay (11/3). (Video: Hồng Vân)

Trước đó, hồi tháng 11/2017, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đã thông báo trúng thầu thi công dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông do Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam làm chủ đầu tư.

Do đó, Liên danh giữa Hoà Bình và Kajima sẽ làm tổng thầu thiết kế và thi công dự án.

Tại buổi động thổ, tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, Aeon Mall Hà Đông gồm một tầng hầm và bốn tầng nổi với tổng diện tích xây dựng gần 150.000m2, thời gian thiết kế và thi công là 25 tháng và dự kiến khai trương cuối năm 2019.

Đây là dự án đầu tiên do Liên danh Kajima – Hoà Bình cùng hợp tác sau khi hai bên ký kết hợp tác chiến lược về thi công xây dựng và cũng là dự án đầu tiên giao cho liên danh Kajima – Hoà Bình.

Aeon Mall Hà Đông chiếm diện tích đất 9,5ha và nằm trong khuôn viên 16,7ha của dự án Bệnh viện quốc tế Hà Đông do BIM Group làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, bên cạnh khu đô thị Dương Nội và FLC Garden City.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tham gia lễ động thổ trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông. (Ảnh: Hồng Vân)
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tham gia lễ động thổ trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông. (Ảnh: Hồng Vân)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhận định: “Dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế phía tây nam Hà Nội và làm bền chặt hơn mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam”.

Đồng tình với ông Toản, ông Kunio Umeda, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng việc xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn thúc đẩy mọi người đi qua và phát triển kinh tế khu vực xung quanh.

“Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông sẽ giúp khu vực tây nam Hà Nội này phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Chính quyền Nhật Bản cũng rất mong muốn hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực khác”, ông Umeda nói.

Ngoài ra, ông Hiroshi Yokoo, Đại diện Tập đoàn Aeon cũng cho hay rằng, quyết định đầu tư xây dựng dự án Aeon Mall thứ 2 tại Hà Nội đã minh chứng cho sự phát triển của Aeon Việt Nam và cả nền kinh tế đang phát triển nhanh của Việt Nam nói chung.

Theo kế hoạch, Aeon Mall Hà Đông sẽ đi vào hoạt động khoảng cuối năm 2019 với siêu thị và bách hoá tổng hợp AEON gồm 200 gian hàng cùng bãi đỗ xe với sức chứa khoảng 2.100 xe con và gần 9.000 xe máy.

Cẩm Vy

Khởi công trung tâm thương mại Aeon Mall thứ 2 tại Hà Nội - 2