1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

D’.Le Pont D’or - Hoàng Cầu - Chất lượng thi công đỉnh cao

Theo đuổi phương châm “Đam mê và Hoàn hảo”, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đặt mục tiêu đầu tư những công trình đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc, áp dụng công nghệ và vật liệu xây dựng tiên tiến để tạo nên các công trình trường tồn với thời gian.

D’.Le Pont D’or – Hoàng Cầu là một công trình điển hình của chất lượng xây dựng cao, bảo đảm tiêu chí của một bất động sản cao cấp.

Bền vững từ nền móng

Đối với bất kỳ công trình nào, nền móng luôn đóng một vai trò quan trọng nhất bảo đảm kết cấu và tính bền vững của công trình. Chính vì vậy, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã quyết định thiết lựa chọn những công nghệ thi công tiên tiến nhất để thi công hạng mục 4 tầng hầm của dự án.
D’.Le Pont D’or - Hoàng Cầu - Chất lượng thi công đỉnh cao

Đây là phương pháp thi công tiên tiến, áp dụng cho những công trình có chiều sâu dưới mặt đất lớn, đòi hỏi đầy đủ các máy móc thiết bị thi công tiên tiến cũng như trình độ kỹ thuật cao của công nhân, kỹ sư thi công, trình độ quản lý của nhà thầu. Đồng thời, công nghệ này cũng giúp giảm thiểu tối đa những tác động của thời tiết có thể ảnh hưởng đến nền móng của công trình.

Theo ghi nhận của Phóng viên, đến hết tháng 1/2015, dự án sẽ hoàn thành xong tầng hầm 2 và bước vào giai đoạn thi công đào đất hầm 3. Đồng thời, dự án cũng đang được triển khai ở hạng mục thi công cột, xây tường bao tầng lửng và tầng 2.

Kỹ thuật xây dựng thân tháp hoàn hảo

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh khẳng định: “Một công trình cao cấp không thể thiếu chất lượng xây dựng cao cấp. Chất lượng xây dựng là xương cốt, còn ngoại thất như là quần áo của con người. Quần áo có thể thay mới, có thể làm đẹp, nhưng xương cốt khỏe mới khiến con người khỏe mạnh. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng công trình đạt đến độ hoàn hảo nhất, cần có kỹ thuật xây dựng hiện đại tiên tiến nhất với sự quản lý, thi công chuyên nghiệp”.

D’.Le Pont D’or - Hoàng Cầu - Chất lượng thi công đỉnh cao

Tại D’.Le Pont D’or – Hoàng Cầu, để tránh việc mất diện tích cột trong nhà và tối đa hóa diện tích sử dụng trong các căn hộ. Giải pháp dùng thép cường độ cao gấp đôi thép thông thường tăng cường khả năng chịu lực cho kết cấu, giảm được tiết diện cột và tăng diện tích hữu dụng cho mỗi căn hộ. Đây là giải pháp được các nước tiên tiến áp dụng cho các công trình cao tầng ở Nhật, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và DuBai…

Bên cạnh đó, công nghệ tấm Côppha bê tông trong thi công sàn bê tông toàn khối cũng được áp dụng để tăng khả năng chịu lực của công trình. Bên cạnh đó hệ thống dầm sàn dự ứng lực kết hợp khung cột được thiết kế và thi công với hệ số an toàn gấp 2-3 lần các thiết kế thông thường.

Công nghệ xanh cho tương lai

Ở D’. Le Pont D’or - Hoàng Cầu, cư dân sẽ hưởng lợi ích từ những ứng dụng công nghệ xanh nhằm giảm thiểu các tác động của môi trường xung quanh, sử dụng các nguồn năng lượng sạch. Đặc biệt dự án áp dụng giải pháp pin năng lượng mặt trời và hệ thống tuốc-bin gió hướng tới mục tiêu tạo ra nguồn năng lượng xanh và bền vững cho tương lai.

D’.Le Pont D’or - Hoàng Cầu - Chất lượng thi công đỉnh cao

Các hệ thống cấp, thoát hay xử lý nước thải theo tiêu chuẩn Châu Âu được nghiên cứu ứng dụng tại D'.Le Pont D'or – Hoàng Cầu. Tất cả căn hộ đều được trang bị hệ thống lọc nước hiện đại đảm bảo nguồn nước sạch có thể uống được. Các kỹ sư hàng đầu đã tỉ mỉ thiết kế sơ đồ đường nước có thể vận hành hoàn hảo bằng áp lực tự do, giảm thiểu công đoạn cấp nước qua máy bơm chạy điện cũng như không có sự bất tiện nào ngay cả khi gặp sự cố hỏng điện lưới. Riêng 3 tầng trên cùng để đảm bảo áp lực cấp nước thì sẽ được sử dụng cụm bơm tăng áp tự động.

D'.Le Pont D'or – Hoàng Cầu cũng là một trong những dự án căn hộ cao cấp đầu tiên tại Việt Nam áp dụng giải pháp pin năng lượng mặt trời và hệ thống tuốc-bin gió hướng tới mục tiêu tạo ra nguồn năng lượng xanh và bền vững cho tương lai.

Các tấm pin thu năng lượng mặt trời được gắn trên bề mặt công trình sẽ hấp thu ánh nắng mặt trời, vận hành cùng hệ thống tuốc-bin gió, chuyển đổi thành điện năng cung cấp cho các thiết bị chiếu sáng công cộng, 4 tầng hầm, sảnh chung cư, hành lang, sảnh tầng, thang thoát hiểm các tầng hay một số hệ thống thông gió tự động… Hệ thống cảm biến ánh sáng nhằm điều khiển tự động hệ thống chiếu sáng các khu vực công cộng, giảm tiêu tốn điện năng.

D’.Le Pont D’or – Hoàng Cầu đã tận dụng triệt để vị trí đắc địa khi nằm trong khu công viên, khu căn hộ năng lượng xanh sẽ tiết kiệm cho cư dân hóa đơn thanh toán điện, đồng thời đóng góp vào tổng thể giữ một môi trường xanh bền vững của thành phố.

Trần Đình Quân