1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chọn trường trước khi mua nhà, xu hướng mới của gia đình trẻ

Với hệ thống hạ tầng giao thông đang phát triển, thời gian di chuyển từ nhà đến chỗ làm và đưa con đi học, đang là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, tại TP.HCM. Điều này cũng đã làm thay đổi tâm lý của nhiều gia đình trẻ khi chọn chỗ an cư.

Nhà có con trai chuẩn bị vào lớp 1, chị Hồng Nhung đã phải tìm hiểu và chọn trường quốc tế tại Khu Nam cho con. Cùng với đó, gia đình chị cũng mua 1 căn hộ mới ở Phú Mỹ Hưng để tiện đưa đón con đi học hàng ngày. Tuy nhiên, đến ngày nhận nhà, chị lại thấy phát sinh vấn đề mới. Chuyển nhà qua chung cư mới thì tiện cho con lớn đi học, nhưng con nhỏ của chị đang học mầm non thì lại học xa.

Sau nhiều lần suy tính, gia đình chị đã quyết định mua căn hộ mới trong khu phức hợp tại Bình Thạnh, có đầy đủ hệ thống giáo dục liên cấp. Theo lý giải của chị Hồng Nhung, gia đình chị khá bận rộn và chị muốn tự đưa đón con đi học chứ không muốn giao cho người giúp việc. Do vậy, chọn chỗ ở là trung tâm của hệ thống giáo dục các cấp sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Không có điều kiện khá giả, chị Bích Châu phải đắn đo rất nhiều khi con gái sang năm sẽ vào lớp 1. Hiện con gái đang học trường mầm non tại quận 3, nhưng khi vào lớp 1, chị muốn cho con học trường điểm tại quận 7. Vị trí trường và nhà ở hiện tại khá xa nhau, mà mua căn hộ khác thì chưa đủ tích lũy tài chính. Giải pháp cuối cùng mà chị Bích Châu lựa chọn chính là cho thuê nhà hiện tại, lấy tiền thuê căn hộ khác gần trường học của con, để tiết kiệm thời gian đưa đón.

“Nỗi khổ chuyển nhà khi con chuyển cấp là chuyện không của riêng ai ở thành phố. Ngày xưa ở quê, tự đi học, không cần ai đưa đón. Nhưng bây giờ giao cho ai cũng không yên tâm. Cứ nghĩ mỗi ngày lái xe trên đường gần 2h đồng hồ, từ nhà đến chỗ làm, rồi đón con, là thấy nản. Công việc thì khó thay đổi chỗ làm nên bạn bè tôi, nhiều người thường phải chuyển chỗ ở gần trường học của con” - chị Châu tâm sự.

Kingsway Tower – Dự án duy nhất khu Tây Sài Gòn liền kề hệ thống giáo dục các cấp
Kingsway Tower – Dự án duy nhất khu Tây Sài Gòn liền kề hệ thống giáo dục các cấp

“Thực tế, tâm lý người trẻ khi mua nhà những năm gần đây có những sự thay đổi nhất định. Với nhịp sống hối hả, bận rộn tại TP.HCM, việc đưa đón con đi học đang trở thành mối lo ngại lớn đối với nhiều gia đình. Do vậy, việc lựa chọn trường cho con, trước khi chọn nơi an cư thuận tiện nhất cho việc đưa đón, trở thành xu hướng của phần lớn các bậc phụ huynh

Thống kê tại dự án Kingsway Tower (Q.Bình Tân), khách hàng chọn mua căn hộ vì lý do dự án này rất gần hệ thống giáo dục các cấp, từ Mầm non – Nhà trẻ, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hiện hữu, chiếm tỷ lệ rất lớn. Cư dân tương lai của dự án hoàn toàn không phải lo lắng về việc đưa đón con đi học hay lo ngại việc chuyển nhà mỗi khi con chuyển cấp học. Đây là dự án đầu tiên ở khu Tây Sài Gòn sở hữu lợi thế hiếm có này”- ông Trần Đình Khiêm, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Khương Thịnh, chia sẻ.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho rằng, các doanh nghiệp khi đầu tư vào phân khúc nhà ở cho gia đình trẻ, đều có sự tính toán từ vị trí đến thiết kế thực sự phù hợp với nhu cầu và tâm lý khách hàng. Trong đó, yếu tố gần hệ thống giáo dục đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Đây cũng là điều giúp nhiều dự án nhanh chóng tiêu thụ hết sau khi công bố.

Tuấn Hiền