Nghệ An:

Thả nhiều động vật quý hiếm về rừng

(Dân trí) - Ngày 11/5, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An phối hợp với thú y, Công an huyện Quế Phong tổ chức thả một số động vật quý hiếm như rùa, rắn hổ mang, trăn về rừng tự nhiên.

Thả động vật quý hiếm về rừng.

Chiều 11/5, ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho Dân trí biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm chăn nuôi & Thú y, Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quế Phong tổ chức thả 10 cá thể trăn, rắn và rùa về Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Để đảm bảo an toàn cho các cá thể nói trên, không bị người dân vào rừng bắt lại, đoàn công tác đã đi bộ hàng giờ đồng vào khu vực vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tìm vùng sinh thái phù hợp để thả chúng về môi trường tự nhiên.

“Số động vật nói trên do Công an huyện Quế Phong thu giữ được của các đối tượng buôn bán trái phép trên địa bàn. Sau đó, số động vật này được CA huyện bàn giao lại cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt chúng tôi để thả về rừng. Các cá thể khi bàn giao đều khỏe mạnh, nên đoàn đã tiến hành thả 6 cá thể rùa có tổng trọng lượng gần 5kg; 3 cá thể rắn hổ mang nặng gần 9kg và 1 cá thể trăn nặng 12kg”, ông Sinh cho biết.

Một con trăn lớn được thả về rừng.
Một con trăn lớn được thả về rừng.
Thả nhiều động vật quý hiếm về rừng - 2
Rắn hổ mang.
Rắn hổ mang.
6 cá thể rùa quý hiếm.
6 cá thể rùa quý hiếm.

Các cá thể rùa được thả bí mật trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.
Các cá thể rùa được thả bí mật trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Nguyễn Duy