Quảng Trị:

Thả hàng chục cá thể rùa về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa tiến hành thả 22 cá thể rùa quý hiếm về với môi trường tự nhiên.

Số rùa này do Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo phát hiện và bắt giữ trên xe khách mang BKS 75B - 004.03, chạy tuyến Viêng Chăn (Lào) – Huế (Việt Nam). 

Trước đó, vào ngày 17/9, khi làm thủ tục nhập cảnh đối với xe này, lực lượng chức năng đã phát hiện 22 cá thể rùa được ngụy trang trong các bao tải cất dấu dưới sàn xe.

Theo khai nhận của tài xế Nguyễn Mậu Thành (trú tại Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho thấy, ông được một người thuê chở số động vật trên về TP Đông Hà để tiêu thụ.

Thả hàng chục cá thể rùa về môi trường tự nhiên
Lực lượng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, và Hạt kiểm lâm vừa thả toàn bộ rùa về môi trường

Ngay sau đó, lực lượng Hải quan đã bàn giao toàn bộ 22 cá thể rùa cho Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa để tiến hành xử lý theo quy định.

Được biết, 22 cá thể trên là rùa 3G và rùa Sa Nhân (thuộc Phụ lục II, Công ước Cites), với tổng trọng lượng 39kg. Tài xế Nguyễn Mậu Thành cũng đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc.

Đăng Đức