Quảng Trị:

Thả an toàn cá thể vích 14 kg về môi trường biển

(Dân trí) - Một cá thể vích nặng 14 kg dính lưới ngư dân vừa được cơ quan chức năng thả trở lại môi trường tự nhiên.

Ngày 3/12, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Tùng và chính quyền, nhân dân xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đã tiến hành thả 1 con vích nặng 14 kg về với tự nhiên.

Trước khi thả về môi trường, cá thể vích được gắn thẻ định danh VN © 00046.

Cá thể vích được thả lại môi trường biển.
Cá thể vích được thả lại môi trường biển.

Trước đó, ngư dân Lê Đình Thành (trú tại thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái) hành nghề lưới rê cách bờ chừng 4 hải lý, thì phát hiện cá thể vích nói trên dính vào lưới.

Được biết, đây là cá thể vích thứ 18 được Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cứu hộ trong năm 2018.

Đ. Đức