Cà Mau:

Thả 130.000 con giống thủy sản hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

(Dân trí) - Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016, Sở TN-MT tỉnh Cà mau vừa tổ chức thả 130.000 con giống thủy sản xuống ven biển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Khu vực được Sở TN-MT cùng Sở NN&PTNT tỉnh chọn để thả các con giống thuộc khu bảo tồn ven biển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Đây là Khu Ramsar thứ 2.088 của thế giới được công nhận tại tỉnh Cà Mau.

130.000 con giống thủy sản như tôm, cá, cua,… được thả xuống khu vực này nhằm góp phần tái tạo, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh và trên biển.

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức nhiều hoạt động như lễ mittinh hưởng ứng; triển lãm ảnh về đa dạng sinh học; ra quân vệ sinh môi trường; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh,… nhằm tuyên truyền những hoạt động có ý nghĩa đến với người dân chung tay vì một môi trường lành mạnh.

Các ngành chức năng thả con giống thủy sản xuống ven biển hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6. (Ảnh: CTTĐT CM).
Các ngành chức năng thả con giống thủy sản xuống ven biển hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6. (Ảnh: CTTĐT CM).

Tại tỉnh Bạc Liêu, huyện Hòa Bình cũng vừa làm lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6). Tại đây, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương đã tổ chức thu gom rác, làm vệ sinh các khu vực kênh rạch, khu dân cư và trồng cây tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

H.H